Ukraine đã thiết lập mạng lưới gián điệp rộng lớn ở Nga?

Ukraine đã thiết lập mạng lưới gián điệp rộng lớn ở Nga?

13/08/2023 14:22 GMT+7

Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tiết lộ tình báo nước này đã thiết lập mạng lưới gián điệp rộng lớn ở Nga và khẳng định nước láng giềng sẽ tiếp tục bị thiết bị bay không người lái tấn công.

Trong cuộc phỏng vấn phát trên kênh 24 TV hôm 11.8, ông Podolyak tuyên bố rằng Tổng cục Tình báo (HUR) và Cơ quan An ninh (SBU) của Kyiv "có mạng lưới khá hiệu quả ở Nga".

Đề cập đến vụ nổ lớn tại nhà máy cơ khí quang học Zagorsk ở thị trấn Sergiyev Posad hôm 9.8 khiến 1 người thiệt mạng và 80 người khác bị thương, ông Podoliak nói: "Tôi nghĩ số lượng vụ việc [như vậy] sẽ tăng".

Theo giới chức Nga, vụ nổ xảy ra tại một cơ sở sản xuất pháo hoa. Các điều tra viên vẫn xem xét nguyên nhân vụ việc, nhưng bác bỏ khả năng vụ nổ do một thiết bị bay không người lái (UAV) gây ra. Một nguồn tin nói với RIA Novosti rằng nguyên nhân gây ra vụ nổ là do "vi phạm quy trình kỹ thuật".

UAV lại lao vào cùng tòa nhà ở Moscow, Nga tố Ukraine tấn công

Ông Podolyak nhấn mạnh sẽ có thêm nhiều vụ tấn công bằng UAV ở Nga. Tuy nhiên, ông không nhận trách nhiệm về các vụ tấn công đã xảy ra và cho rằng nguyên nhân là do "các thiết bị bay không xác định".

Tuy nhiên, các quan chức Nga cáo buộc Ukraine nhiều lần tổ chức "các vụ tấn công khủng bố" nhắm vào mục tiêu dân thường ở Moscow, bán đảo Crimea, và nhiều nơi khác.

Về chủ đề các vụ tấn công bằng UAV , ông Podolyak khẳng định Ukraine "không gây chiến trên lãnh thổ Nga", cho rằng các vụ việc gần đây là hậu quả của việc Nga "tự hủy hoại chính mình".

Cố vấn Tổng thống Ukraine tiết lộ Ukraine "chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn bổ sung cho những người đang thảo luận về việc nước Nga có thể bị người Nga hủy diệt như thế nào," đồng thời ông cho hay điều này nằm trong phạm vi hoạt động của các cơ quan tình báo.

Ông Podolyak đưa ra những bình luận trên sau khi phát ngôn viên Tổng cục tình báo Ukraine Andriy Yusov xác nhận lực lượng đặc biệt Shaman của nước này thực sự tham gia hoạt động lật đổ ở Nga.

Trước đó, báo The New York Times đưa tin đơn vị này của Ukraine đã hoạt động ở Nga trong hơn 1 năm để ám sát các chỉ huy cấp cao của Nga và tấn công nhiều cơ sở vật chất.

Cư dân Nga hiểu cảm giác vùng chiến sự sau vụ nổ kinh hoàng gần Moscow

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.