Nga đang gia cố phòng tuyến tại bán đảo Crimea?

10/07/2023 07:04 GMT+7

Sau chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8.7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa về nước 5 chỉ huy từng chiến đấu trong trận đánh nổi tiếng tại nhà máy Azovstal ở TP.Mariupol năm ngoái.

Điện Kremlin ngay lập tức lên án Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm một thỏa thuận, theo đó các tù binh phải được giữ lại Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi xung đột chấm dứt. Thổ Nhĩ Kỳ chưa bình luận gì nhưng phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin cho rằng Ankara đã "bị ép buộc" nhằm thể hiện sự đoàn kết với NATO, trước thềm hội nghị thượng đỉnh của liên minh này. Đồng thời, ông Peskov còn nói việc thả tù binh có liên quan thất bại của Ukraine trong cuộc phản công đang diễn ra.

Xem nhanh: Xung đột Nga-Ukraine ngày 500 có gì nóng?

Sau hơn 500 ngày từ khi Nga khởi động chiến dịch quân sự, lực lượng Ukraine đang giữ thế chủ động và tiến hành phản công dọc phần lớn tiền tuyến, trong khi Nga tập trung vào việc phòng thủ các khu vực đang kiểm soát, theo Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW, Mỹ). Mặc dù có sự viện trợ của phương Tây, Ukraine đối diện nhiệm vụ quan trọng là giành lại các khu vực chiến lược đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Theo ISW, Ukraine đã thực hiện các chiến dịch phản công tại ít nhất 3 khu vực trên tiền tuyến trong ngày 8.7.

Nga đang gia cố phòng tuyến tại bán đảo Crimea? - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine tại làng Vremivka gần tiền tuyến tại tỉnh Donetsk ngày 8.7

REUTERS


Trong diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo Nga đang gia cố phòng tuyến tại bán đảo Crimea nhằm đề phòng một cuộc tiến công tiềm tàng của Kyiv tại đây. Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý nhưng Ukraine không công nhận. Hãng TASS ngày 9.7 dẫn lời ông Vladimir Konstantinov, lãnh đạo hội đồng chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, nói rằng Ukraine không hề có kế hoạch thực tiễn nào để giành lại Crimea mà tất cả những tuyên bố của họ chỉ là chiến dịch truyền thông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.