UAV lại lao vào cùng tòa nhà ở Moscow, Nga tố Ukraine tấn công

UAV lại lao vào cùng tòa nhà ở Moscow, Nga tố Ukraine tấn công

La Vi
La Vi
01/08/2023 20:00 GMT+7

Nga nói hai máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã bị bắn hạ, trong khi chiếc còn lại rơi xuống tòa nhà từng bị tấn công cách đây hơn một tuần.

Quân đội Nga cho biết các đơn vị phòng không của họ đã ngăn chặn một "vụ tấn công khủng bố" của Ukraine vào sáng sớm 1.8 và bắn hạ các UAV hướng đến thủ đô Moscow, nhưng một UAV đã mất kiểm soát, rơi xuống tòa cao ốc trước đó từng bị tấn công.

Hãng tin RIA Novosti dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai UAV đã bị bắn hạ trên bầu trời các quận Odintsovo và Narofominsk ở phía tây Moscow.

"Một UAV khác đã bị tác động bởi hệ thống tác chiến điện tử và mất kiểm soát, rơi xuống khu vực các tòa nhà không có dân cư sinh sống", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Sân bay Vnukovo, một trong ba sân bay lớn phục vụ thủ đô Nga, đã đóng cửa trong một thời gian ngắn, nhưng sau đó đã hoạt động trở lại.

Moscow lại bị UAV tấn công, cao ốc hư hại - Ảnh 1.

Các thành viên của cơ quan an ninh điều tra một tòa nhà văn phòng bị hư hại ở Moscow sau vụ tấn công hôm 1.8

REUTERS

Hãng tin TASS dẫn lời các cơ quan khẩn cấp cho biết các mảnh vỡ từ chiếc UAV rơi xuống đã được định vị và sẽ được gửi đi giám định kỹ thuật.

Trước đó, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết một UAV đã lao vào một trong các tòa nhà ở Moscow. Tòa nhà này vốn đã bị tấn công hôm 24.7.

"Một chiếc đã bay vào chính tòa tháp trước đó đã bị tấn công tại khu phức hợp Moskva Citi. Mặt tiền ở tầng 21 đã bị hư hại. Hơn 150 m2 kính đã bị phá hủy", ông Sobyanin cho hay, đồng thời thông báo không có ai thương vong.

Ukraine hiếm khi bình luận hoặc công khai nhận trách nhiệm về các sự vụ xảy ra trên lãnh thổ Nga, trong cuộc xung đột đến nay đã bước sang tháng thứ 17.

Ukraine dùng UAV nào tấn công Moscow?

Song trong tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như đã ám chỉ các cuộc tấn công bằng UAV xảy ra tại Nga khi nói chiến sự "đang quay trở lại lãnh thổ của Nga - trở lại các trung tâm mang tính biểu tượng và căn cứ quân sự của nước này".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đầu tuần trước cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Moscow và các mục tiêu khác ở Nga là "hành động tuyệt vọng" và Nga đang thực hiện mọi biện pháp có thể để ngăn chặn các cuộc tấn công như vậy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.