Cư dân Nga hiểu cảm giác vùng chiến sự sau vụ nổ kinh hoàng gần Moscow

Cư dân Nga hiểu cảm giác vùng chiến sự sau vụ nổ kinh hoàng gần Moscow

La Vi
La Vi
10/08/2023 14:16 GMT+7

Một người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong vụ nổ hôm 9.8 tại địa điểm của một nhà máy quang học và điện tử quang học ở thị trấn Sergiev Posad, 50 km về phía đông bắc Moscow, theo chính quyền địa phương.

Đây là thời điểm xảy ra vụ nổ tại một nhà máy của Nga làm rung chuyển thị trấn Sergiev Posad hôm 9.8.

Vụ nổ - cách thủ đô Moscow khoảng 50 km về phía đông bắc - đã tạo ra một cột khói khổng lồ và khiến cư dân quanh đây hoảng loạn.

Chính quyền địa phương cho biết ít nhất 1 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương sau vụ nổ tại nhà máy quang học và quang học điện tử.

Một hãng thông tấn dẫn nguồn tin từ cơ quan khẩn cấp cho biết vụ nổ xảy ra trong một nhà kho chứa thiết bị pháo hoa.

Nổ gần Moscow, 1 người chết, hơn 50 người bị thương - Ảnh 1.

Một nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ nổ ở Nhà máy cơ khí quan học Zagorsk ở Sergiev Posad thuộc vùng Moscow, Nga

REUTERS

"Mọi thứ bắt đầu rung chuyển. Chúng tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chúng tôi nghĩ đó có thể là một trận động đất. Vụ nổ quá mạnh. Chúng tôi không biết nghĩ gì nữa. Cột khói cứ thế bốc lên. Có một cột khói. Tất cả bụi đã bốc lên khỏi mặt đất và sau đó bao phủ chúng tôi tại nhà máy", một cư dân địa phương cho biết.

Cư dân địa phương và nhân viên hiệu thuốc Marina Voropayeva cho biết vụ nổ đã đưa xung đột Nga-Ukraine đến gần hơn.

"Bây giờ, tôi hiểu cảm giác của người dân ở vùng Belgorod (của Nga, giáp với Ukraine). Họ sống gần [vùng chiến sự] và chuyện này luôn xảy ra ở đó. Thật đáng sợ, thật khủng khiếp. Tôi cầu Chúa điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Không ở phía bên kia, phía Ukraine, cũng không phải ở đây. Những điều này không nên xảy ra trong thế kỷ 21", bà Voropayeva nói.

Truyền thông Nga dẫn lời các cơ quan khẩn cấp bác bỏ các báo cáo ban đầu rằng vụ nổ có thể do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine gây ra. Trong thời gian gần đây, nhiều vụ nổ đã diễn ra ở Moscow và khu vực lân cận. Nga cáo buộc Ukraine đứng đằng sau các cuộc tấn công này.

Thống đốc khu vực Moscow cho biết 30 người đã được đưa vào bệnh viện, trong đó có 6 người được chăm sóc đặc biệt và 26 người khác đã được điều trị những vết thương nhẹ hơn.

Ông cũng cho biết 38 tòa chung cư ở khu vực xung quanh đã bị hư hại, cùng với 2 trường học, 1 khu liên hợp thể thao và 1 cửa hàng.

Cơ sở đã được thuê bởi một công ty tư nhân, theo thống đốc địa phương. Vị này cũng cho biết đang mở cuộc điều tra hình sự vì vụ nổ có thể gây ảnh hưởng đến các quy trình an toàn.

Nhà máy trên sản xuất thiết bị quang học cho các ứng dụng công nghiệp và y tế, cũng như cho lực lượng an ninh Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.