Có tới 14 loại lựu pháo, Ukraine đối mặt với thách thức gì?

Có tới 14 loại lựu pháo, Ukraine đối mặt với thách thức gì?

La Vi
La Vi
09/08/2023 14:00 GMT+7

Pháo binh đã trở thành vũ khí nguy hiểm và hiệu quả nhất của Ukraine để chống lại Nga. Một nguyên nhân là nhờ quân đội Ukraine đã cố gắng tích hợp được hơn chục loại pháo phương Tây vào biên chế quân đội.

Tuy nhiên, theo tờ Business Insider, điều này đã tạo ra một cơn ác mộng hậu cần do độ đa dạng quá lớn về vũ khí.

Trong một bài báo gần đây về pháo binh Ukraine của Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh, Đại úy Quân đội Anh Patrick Hinton viết: "Hầu hết các quốc gia có 2 hoặc 3 loại lựu pháo khác nhau trong lực lượng bộ binh của họ. Ukraine có tới 14".

Chỉ riêng việc kiểm đếm số lượng lựu pháo do Ukraine triển khai đã là một thách thức. Một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) liệt kê 13 mẫu lựu pháo 155 mm do nước ngoài sản xuất được 15 quốc gia tặng hoặc đồng tài trợ tính đến tháng 1.2023. Tổng số lên đến ít nhất 352 khẩu pháo 155 mm.

Con số đó gần như chắc chắn là cao hơn, vì theo CSIS một số quốc gia không tiết lộ số lượng mà họ đã chuyển giao.

Kho vũ khí pháo kéo 155 mm của Ukraine bao gồm M777 của Mỹ, TRF1 của Pháp và FH-70 của Anh-Đức-Ý.

Đối với pháo tự hành 155 mm bọc thép, Ukraine đã nhận được 3 phiên bản của M109 do Mỹ sản xuất, cùng với PzH 2000 của Đức, AS-90 của Anh, Krab của Ba Lan và Zuzana 2 của Slovakia.

Ngoài ra, còn có súng Caesar 155 mm gắn trên xe tải của Pháp và Lithuania cũng đã gửi pháo kéo M101 cũ do Mỹ sản xuất được thiết kế vào năm 1941.

Và những loại vũ khí trên chỉ là do phương Tây sản xuất. Ngoài ra, quân đội Ukraine còn sở hữu nhiều loại pháo từ thời Liên Xô, bao gồm pháo tự hành 2S7 203 mm; pháo tự hành 2S3, 2S5, 2S19 và pháo tự hành M-77 152 mm do Séc sản xuất; cũng như nhiều loại pháo 152 mm và 122 mm.

Sở hữu 14 loại lựu pháo, Ukraine phải đối mặt với thách thức gì? - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine bắn lựu pháo tự hành 2C22 Bohdana về phía các vị trí của Nga ở miền đông Ukraine

REUTERS

Việc có được loại đạn phù hợp cho kho vũ khí đó là một thách thức lớn. Pháo do Liên Xô thiết kế của Ukraine bắn đạn 152 mm tiêu chuẩn của Nga, hiện rất khó tìm. Trong khi đó, pháo do phương Tây cung cấp bắn đạn 155 mm tiêu chuẩn NATO mà liên minh quân sự đang tìm cách tăng sản lượng.

Sự khác biệt về cỡ nòng mở ra nguy cơ gửi nhầm loại đạn cho các xạ thủ Ukraine. Kể cả loại đạn phù hợp với cỡ nòng cũng không chắc đảm bảo chất lượng, vì pháo và đạn dược được chế tạo theo các tiêu chuẩn khác nhau.

Pháo cũng bị hao mòn theo thời gian, đặc biệt là khi được sử dụng nhiều bởi các nhóm đang học cách vận hành các loại vũ khí không quen thuộc.

Một nhà phân tích thuộc viên RUSI nhận định: "Các khóa huấn luyện cấp tốc... cho phép lính Ukraine chiến đấu hiệu quả, nhưng lại khiến họ không có kỹ năng bảo trì để chăm sóc và đảm bảo đạt tuổi thọ hoạt động tối đa với các hệ thống pháo đắt tiền, sản xuất chậm và khó thay thế".

Theo ông Hinton, về lý thuyết thì cần thay thế nòng lựu pháo sau khoảng 1.500-2.500 phát bắn, tuy nhiên "điều này nói dễ hơn làm" vì có rất ít nhà sản xuất ở châu Âu có thể sản xuất nòng pháo 155 mm.

Mỹ đã hỗ trợ Ukraine thông qua đường dây trợ giúp, nhưng các vấn đề hậu cần và bảo trì vẫn tồn tại.

Ngay cả khi đạn được dồi dào, thì việc tải đạn cho khoảng 1.500 khẩu lựu pháo của Ukraine cũng đủ khó khăn.

Ngay từ Thế chiến 1, các họng súng lớn đã khét tiếng vì khả năng tiêu thụ đạn kinh khủng. Vận chuyển số đạn cồng kềnh đó xuống những con đường đông đúc, qua địa hình hiểm trở, trong thời tiết xấu và xuyên qua hỏa lực của kẻ thù là một rắc rối đối với các xe tải tiếp tế.

Những cuộc tiến công nhanh chóng - giống như cuộc phản công của Ukraine năm ngoái - cũng có thể gây khó khăn cho quân đội trong việc đảm bảo vận chuyển đạn qua các tuyến đường tiếp tế dài hơn.

Nhiều loại pháo tự hành của Ukraine cũng cần các bộ phận thay thế và linh kiện điện tử riêng biệt, vì chúng được cung cấp bởi các quốc gia khác nhau. Đây có lẽ là thách thức ngầm đáng sợ nhất đối với pháo binh Ukraine. Sử dụng nhiều loại lựu pháo do nước ngoài sản xuất có nghĩa là phụ thuộc vào nhiều chuỗi cung ứng và điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của Kyiv.

Nhưng quân đội Ukraine cần mọi loại vũ khí mà họ có thể có được, và giới chỉ huy nước này của họ rất có thể thấy lợi ích mà kho vũ khí đa dạng mang lại cũng đáng để chịu khó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.