Nga nói Mỹ 'bất lực' nên phải viện trợ đạn chùm; không ảnh hưởng chiến dịch ở Ukraine

Nga nói Mỹ 'bất lực' nên phải viện trợ đạn chùm; không ảnh hưởng chiến dịch ở Ukraine

10/07/2023 06:12 GMT+7

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng việc cung cấp “một vũ khí kỳ diệu khác” là bom chùm cho Ukraine chẳng qua chỉ là hành động tuyệt vọng của Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 8.7 nói việc Mỹ quyết định chuyển giao bom chùm cho Ukraine chỉ cho thấy rằng Kyiv và các đồng minh phương Tây đang “bất lực” trước tình hình ở tiền tuyến.

Trong một tuyên bố được Bộ Ngoại giao Nga công bố, bà Zakharova lưu ý việc sử dụng loại đạn mới này hầu như không ảnh hưởng đến chiến dịch quân sự của Nga nhưng sẽ gây ra “hậu quả nghiêm trọng” đối với dân thường.

Bà Zakharova cho rằng Washington và Kyiv đang trông chờ đạn chùm sẽ trở thành một thứ “vũ khí kỳ diệu" để chống lại Nga mà không nghĩ đến những hậu quả khắc nghiệt để lại lâu dài.

Người phát ngôn nhấn mạnh: “Thông qua việc vận chuyển bom, đạn chùm, Washington trên thực tế trở thành đồng lõa trong việc khai thác lãnh thổ [của Ukraine] và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về những cái chết… của cả trẻ em Nga và Ukraine”.

Bom chùm do Mỹ cung cấp sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động quân sự của Nga - Ảnh 1.

Bom chùm, hay Đạn Thông thường Lưỡng dụng Cải tiến (DPICM), có thể đối phó cả xe thiết giáp và mục tiêu mềm như binh sĩ

REUTERS

Bà Zakharova cảnh báo, việc tiếp tục mở rộng cung cấp vũ khí cho Kyiv là nhằm mục đích “tăng nguy cơ trong cuộc xung đột này lên mức tối đa”, đồng thời cho biết thêm rằng những hành động như vậy cũng cho thấy Mỹ và các đồng minh ngày càng dính líu nhiều hơn vào các hành động thù địch.

Tuyên bố của bà được đưa ra một ngày sau khi Washington thông qua gói vũ khí trị giá 800 triệu USD khác cho Ukraine, bao gồm cả đạn chùm, bất chấp luật pháp Mỹ cấm xuất khẩu loại đạn này.

Các loại đạn, bom chùm bị hơn 100 nước cấm. Đạn và bom chùm giải phóng một lượng lớn bom con có thể gây tàn phá, giết hại trên một khu vực rộng lớn. Nhưng bom con không nổ gây nguy hiểm thương vong trong nhiều thập niên sau đó.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Colin Kahl sau đó đã bảo vệ quyết định của Nhà Trắng. Ông xác nhận tỉ lệ đạn con không nổ của loại đạn chùm sẽ gửi tới Ukraine cao hơn mức 1% quy định theo luật, nhưng việc xuất khẩu không phạm luật vì Tổng thống Joe Biden có quyền hạn vượt qua giới hạn này.

Ông Kahl nói có quan tâm đến “tình trạng nhân đạo” vì dân thường có thể bị thương vong vì các đạn con không nổ, nhưng ông tuyên bố “điều tệ nhất đối với dân thường ở Ukraine là để cho Nga chiến thắng. Nên điều quan trọng là Nga không thắng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.