Tranh cãi cáo buộc lạm sát dân thường ở Ukraine

Khánh An
Khánh An
05/04/2022 06:40 GMT+7

Vừa qua, sau khi phía Ukraine ngày 3.4 thông báo phát hiện 410 thi thể tại các thị trấn gần Kyiv và cáo buộc quân đội Nga lạm sát dân thường, tranh cãi kịch liệt đã nổ ra giữa giới chức Ukraine, phương Tây với Nga.

Người đứng đầu Văn phòng Tổng công tố Ukraine Iryna Venedyktova trước đó cho hay phía Ukraine tìm thấy 410 thi thể tại các thị trấn quanh Kyiv, khi điều tra nghi vấn tội ác chiến tranh của các binh sĩ Nga, theo Reuters. Bà cho biết 140 thi thể đã được khám nghiệm và đề nghị Bộ Y tế cung cấp chuyên gia pháp y với số lượng tối đa để hỗ trợ. CNN đưa tin phóng viên của đài phát hiện một hố chôn tập thể gần một nhà thờ tại Bucha. Thị trưởng Bucha Anatoly Fedoruk cho biết 280 người được chôn trong những hố chôn tập thể. Ngoài ra, thi thể của một số dân thường cũng được phát hiện trên đường.

Một hố chôn tập thể tại Bucha được phát hiện vào ngày 3.4

AFP

Reuters dẫn lời Phó thị trưởng Bucha Taras Shapravsky nói rằng 50 trong số những cư dân thiệt mạng được tìm thấy sau khi lực lượng Nga rút khỏi thị trấn vào cuối tuần trước và là nạn nhân của việc sát hại chưa qua xét xử.

Đáp lại, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ những cáo buộc của Ukraine, đồng thời cho rằng những hình ảnh và đoạn phim tại hiện trường đã được dàn dựng nhằm phát tán trên truyền thông phương Tây, theo Sputnik. “Đây là hành động khiêu khích. Trong thời gian khu định cư này dưới sự kiểm soát của các lực lượng vũ trang Nga, không một người dân địa phương nào bị thương”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Xem nhanh: Chiến sự Nga-Ukraine trong ngày thứ 40 có gì?

Cơ quan này nhấn mạnh rằng binh sĩ Nga rời khỏi Bucha vào ngày 30.3 và lưu ý rằng trong bài phát biểu ngày 31.3, thị trưởng Anatoly Fedoruk không hề nhắc gì đến việc dân thường bị trói tay và bị bắn trên đường như Ukraine cáo buộc.

Bộ Quốc phòng Nga còn cho rằng hình ảnh về các thi thể trên phố xuất hiện 4 ngày sau khi binh sĩ Nga rời đi và ngay sau khi Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và truyền thông Ukraine đến hiện trường.

Phó đại diện thường trực Nga tại LHQ Dmitry Polyansky đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của HĐBA vì “hành động khiêu khích của những kẻ cực đoan” Ukraine tại Bucha. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng hành động của Ukraine gây cản trở đối thoại hòa bình và leo thang bạo lực. Trong khi đó, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cùng lãnh đạo Liên minh Châu Âu (EU), NATO và lãnh đạo nhiều nước phương Tây lên án, kêu gọi điều tra độc lập về thông tin dân thường bị sát hại tại Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.