Mỹ có kế hoạch gửi đạn chùm cho Ukraine

Mỹ có kế hoạch gửi đạn chùm cho Ukraine

08/07/2023 06:11 GMT+7

Theo Reuters, Mỹ đang có kế hoạch cung cấp bom và đạn chùm cho Ukraine khi cuộc xung đột với Nga tiếp tục diễn ra ác liệt. Thông báo trên được đưa ra khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tăng cường thúc đẩy NATO kết nạp Ukraine trước hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới.

Hãng tin Reuters ngày 6.7 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết nước này đang có kế hoạch cung cấp đạn chùm cho Ukraine.

Động thái này, nếu được xác nhận, sẽ mang đến cho cuộc phản công của Kyiv một yếu tố mới mạnh mẽ. Tuy nhiên, thông tin này đã vấp phải sự phản đối từ các nhóm nhân quyền vì loại vũ khí này có thể gây ra tội ác chiến tranh.

Nhà Trắng cho biết việc gửi bom chùm tới Ukraine “đang được xem xét tích cực” nhưng chưa đưa ra thông báo chính thức.

Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại thủ đô Vilnius của Lithuania vào tuần tới, và cuộc xung đột Nga-Ukraine nhiều khả năng chi phối các cuộc thảo luận.

Mỹ có kế hoạch gửi đạn chùm cho Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống CH Czech Petr Pavel (trái) chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Lâu đài Praha ở Praha (CH Czech) ngày 6.7.2023

REUTERS

Trước cuộc họp, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã lên tiếng vận động ủng hộ để NATO kết nạp Ukraine làm thành viên. Nhân chuyến đi đến CH Czech hôm 6.7, ông đã kêu gọi các nước NATO đứng lên chống lại Nga.

“Một số người vẫn lo lắng về Moscow, một số người sợ Nga. Mặc dù tôi tin rằng đây là một thời điểm tuyệt vời, một cơ hội tuyệt vời để thể hiện lòng can đảm của toàn liên minh và sức mạnh của liên minh. Tuy nhiên, chúng ta đang nói chuyện về một tín hiệu rõ ràng, một số điều cụ thể theo hướng là một lời mời. Chúng tôi cần động lực này. Chúng tôi cần sự thành thật trong các mối quan hệ của mình”, ông phát biểu.

Yêu cầu trên đã nhận được sự ủng hộ từ Tổng thống CH Czech Petr Pavel. Ông cho rằng, việc Ukraine gia nhập NATO sau khi xung đột kết thúc “cũng là lợi ích an ninh, ổn định khu vực và thịnh vượng kinh tế của chính chúng tôi”.

Ukraine muốn gia nhập NATO càng sớm càng tốt, nhưng các quốc gia thành viên vẫn còn bị chia rẽ về việc này. Một số lo ngại động thái này sẽ đưa liên minh tiến gần hơn đến một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.