Mỹ xem xét khả năng gửi bom chùm tới Ukraine

Mỹ xem xét khả năng gửi bom chùm tới Ukraine

05/07/2023 19:06 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang xem xét cung cấp bom chùm cho Ukraine, một quan chức Mỹ xác nhận.

NBC News đưa tin Washington đang cân nhắc cung cấp cho Kyiv các loại đạn thông thường cải tiến kép (DPICM), tức bom chùm. Thông báo sớm nhất có thể được đưa ra vào tháng 7.

Trang tin The Hill dẫn lời một quan chức Mỹ nói rằng “chưa có quyết định nào được đưa ra, nhưng Mỹ đang xem xét bom chùm cho người Ukraine”.

Được thiết kế trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, bom chùm là các đầu đạn đối đất được thiết kế để khi nổ sẽ rải nhiều đầu đạn nhỏ trên một khu vực rộng để gây sát thương tối đa.

Mỹ cân nhắc gửi bom chùm tới Ukraine - Ảnh 1.

Một chuyên gia xử lý bom của Quân đội Colombia đang tháo gỡ một quả bom chùm CB-250K do Chile sản xuất vào năm 2009

AFP

Kể từ năm ngoái, Ukraine đã yêu cầu Mỹ cung cấp vũ khí này nhưng Washington từ chối do Công ước về Bom, đạn chùm, là hiệp ước quốc tế cấm vận chuyển, sử dụng và tàng trữ bom chùm.

Hơn 100 quốc gia, bao gồm cả các đồng minh của Mỹ, đã ký hiệp ước năm 2008 do nguy cơ bom chưa nổ gây thương tích hoặc giết chết dân thường, cấu thành tội ác chiến tranh. Tuy nhiên, Mỹ, Ukraine và Nga không ký kết thỏa thuận này.

Hôm 30.6, khi phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia ở Washington, Tổng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley cũng đã được hỏi về vấn đề này.

Tướng Milley cho biết chính quyền và giới quân sự Mỹ đang “xem xét tất cả các loại lựa chọn” nhưng ông nói mình “chưa nhận được quyết định cụ thể nào”. Ông cũng cho biết chính quyền Mỹ đang trong quá trình cân nhắc quyết định về việc cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa ATACMS và máy bay F-16.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.