Tổng thống Biden: Không có đường tắt cho Ukraine gia nhập NATO

Tổng thống Biden: Không có đường tắt cho Ukraine gia nhập NATO

19/06/2023 14:01 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Ukraine sẽ không được hưởng các ưu tiên để gia nhập NATO, mà sẽ phải đáp ứng tiêu chuẩn như các nước khác.

"Họ phải đáp ứng cùng các tiêu chuẩn (như các nước khác). Vì vậy chúng tôi sẽ không làm cho nó dễ dàng hơn", Tổng thống Biden nói với các phóng viên ngày 17.6 về tiến trình gia nhập NATO của Ukraine.

Theo AFP, bình luận được đưa ra trước hội nghị thượng đỉnh NATO tại Lithuania trong tháng 7. Tại đó, các nhà lãnh đạo sẽ tổ chức kỳ họp đầu tiên của Hội đồng NATO-Ukraine, với sự góp mặt của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết hội nghị sẽ trao cho Ukraine vị thế bình đẳng hơn để tham vấn và quyết định các vấn đề an ninh. Ông nhấn mạnh tuy NATO sẽ thắt chặt quan hệ chính trị với Ukraine tại hội nghị nhưng việc thảo luận về tư cách thành viên của Kyiv sẽ không được bàn đến.

Các thành viên NATO ở Đông Âu đã thúc đẩy hình thành lộ trình để Ukraine gia nhập liên minh nhưng các thành viên chủ chốt như Mỹ, Đức được cho là chưa muốn đi quá xa so với cam kết mơ hồ hồi năm 2014 rằng Kyiv sẽ là thành viên trong tương lai.

Trước phát ngôn của Tổng thống Biden, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius gợi ý rằng một số tiêu chuẩn có thể được giản lược nếu Ukraine sẵn sàng gia nhập.

Việc kết nạp Ukraine làm dấy lên lo ngại về nguy cơ NATO xung đột trực tiếp với Nga, trong bối cảnh Kyiv đang trong cuộc xung đột quân sự với Moscow. Các nước NATO đã cung cấp lượng vũ khí trị giá hàng chục tỉ USD cho Ukraine từ khi Nga khởi động cái họ gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.