Xem nhanh 20h ngày 24.4: Nguyễn Võ Quỳnh Trang chưa rút kháng cáo | Tòa nhà xây chui của đại gia điếu cày

Xem nhanh 20h ngày 24.4: Nguyễn Võ Quỳnh Trang chưa rút kháng cáo | Tòa nhà xây chui của đại gia điếu cày

24/04/2023 20:00 GMT+7

“Xem nhanh 20h” ngày 24.4 trên Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên có nhiều tin tức đáng chú ý về vụ án bé gái 8 tuổi, dự án vi phạm của ông Lê Thanh Thản và thời tiết nắng nóng ở TP.HCM,...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 24.4 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Tòa chưa nhận được đơn rút kháng cáo của Nguyễn Võ Quỳnh Trang

Chiều ngày 24.4, trước thông tin bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi) rút đơn kháng cáo trước ngày xét xử phúc thẩm, nguồn tin riêng của PV Thanh Niên cho biết TAND cấp cao tại TP.HCM chưa nhận được đơn này. Tương tự, lãnh đạo Viện KSND cấp cao tại TP.HCM cho biết cũng chưa nhận được thông tin về đơn xin rút kháng cáo này.

Liên quan vụ việc, phía luật sư của Trang từ chối trả lời các câu hỏi.

Trước đó, sau khi bị TAND TP.HCM phạt án tử hình, Trang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do: "Tôi nhận thấy mức án trên là quá nặng so với hành vi phạm tội của tôi".

Xem nhanh 20h ngày 24.4: Nguyễn Võ Quỳnh Trang chưa rút kháng cáo | Diễn viên Lệ Hằng không dùng ma túy

Theo dự kiến, ngày 28.4, TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Phiên tòa mở ra theo đơn kháng cáo của luật sư bảo vệ cho bị hại đề nghị xác định Thái đồng phạm với Trang về tội "giết người".

Hồi tháng 11.2022, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trang (sống chung như vợ chồng với cha ruột bé V.A) án tử hình về tội "giết người", 3 năm tù về tội "hành hạ người khác". Tổng hợp hình phạt tử hình.

Cận cảnh tòa nhà ông Lê Thanh Thản xây ‘chui’

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, mới đây, Viện KSND thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes - chủ đầu tư dự án chung cư CT6 Kiến Hưng ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. “Đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản bị truy tố về tội “lừa dối khách hàng”. Theo quy định, khung hình phạt cho tội danh này là phạt tiền từ 100 - 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm.

Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 vào năm 2008.

Từ tháng 10.2010, ông Lê Thanh Thản chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng, đến tháng 11.2012 thì hoàn thành và từ tháng 1.2013 bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống.

Cận cảnh tòa nhà ông Lê Thanh Thản xây ‘chui’

Quá trình xây dựng, ông Thản tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, vi phạm nghiêm trọng quy hoạch đã được phê duyệt.

Điển hình, khối nhà cao tầng tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao, thay đổi công năng sử dụng, tăng căn hộ; khu nhà thấp tầng thì tăng diện tích đất được xây dựng và số căn, vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Đặc biệt, ông Thản chỉ đạo xây thêm tòa nhà CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt.

Từ tháng 3.2011, khi dự án chưa hoàn thành, ông Lê Thanh Thản đã cho quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án như: đã được phê duyệt, thiết kế tuân thủ quy định về xây dựng, giá bán đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất... Nhiều khách hàng mua căn hộ mà không hề biết các vi phạm phía sau.

Chạy xe giữa trời nắng gay gắt ở TP.HCM: ‘Tắc đường là ngồi khóc luôn’

Nắng, nắng và nắng… đó là cảm nhận chung của người dân TP.HCM những ngày cuối tháng 4.2023, thời điểm nắng nóng nhất trong năm.

Dù là 7-8 giờ sáng, 12 giờ trưa hay 3-4 giờ chiều thì cảm giác oi bức và khó chịu của người dân khi di chuyển trên đường là điều dễ nhận thấy nhất. Uống nhiều nước và trùm kín người là lựa chọn bắt buộc trong thời tiết này, nhất là với những ai phải mưu sinh dưới trời nắng nóng.

Chạy xe giữa trời nắng gay gắt ở TP.HCM: ‘Tắc đường là ngồi khóc luôn’

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, nguyên nhân gây ra nắng nóng trong nhiều ngày qua là do rãnh áp thấp có trục từ 24-26 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây bị nén về phía nam, kết hợp với áp cao tây Thái Bình Dương đang hoạt động mạnh.

Dự báo nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài trong 2-3 ngày tới, trước khi những nhiễu động gây mưa hoạt động mạnh lên.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.