Mua chung cư xây ‘chui’ của ông Lê Thanh Thản, người dân có được cấp sổ đỏ?

24/04/2023 18:19 GMT+7

Hàng trăm hộ dân mua phải các căn chung cư thuộc tòa nhà xây "chui" của ông Lê Thanh Thản liệu có được cấp sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất - PV) như nguyện vọng của họ?

Trong vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng (Q.Hà Đông, Hà Nội), ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, bị truy tố tội lừa dối khách hàng.

Mua chưng cư xây ‘chui’ của ông Lê Thanh Thản, người dân có được cấp ‘sổ đỏ’? - Ảnh 1.

Ông Lê Thanh Thản bị truy tố tội lừa dối khách hàng với vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes

T.N

Viện KSND TP.Hà Nội cáo buộc với vai trò chủ đầu tư, ông Thản chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng, bao gồm việc tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, tăng căn hộ… Đặc biệt, đại gia này cho xây thêm hẳn một tòa chung cư CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt.

Dù vậy, ông Thản quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án để bán nhà cho người dân. Đến nay, có 488 khách hàng mua phải 488 căn hộ không được Nhà nước cấp sổ đỏ. Ông Thản bị xác định thu lợi bất chính 481 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, ông Lê Thanh Thản lựa chọn phương án khắc phục là tự thỏa thuận với người mua nhà tại CT6C để mua lại nhà hoặc trả lại tiền mua nhà, sau đó tự phá dỡ tòa nhà. Tuy nhiên, Công ty Bemes chưa thỏa thuận được với khách hàng.

Trong khi đó, phần lớn khách hàng đề nghị được chính quyền hỗ trợ cấp sổ đỏ với các căn hộ mà mình đã mua; chỉ có số ít muốn trả lại nhà và yêu cầu chủ đầu tư trả lại tiền mua nhà.

Vậy, với hàng loạt vi phạm như đã nêu, liệu các căn hộ thuộc tòa CT6C dự án CT6 Kiến Hưng có được cấp sổ đỏ như mong muốn của khách hàng?

Luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, các căn hộ thuộc tòa CT6C được tạo lập trái pháp luật, nhưng vì được quảng cáo gian dối và chào bán với mức giá thấp hơn thị trường ở thời điểm đó, nên số căn hộ nhanh chóng "cháy hàng".

Cũng vì quá trình xây dựng dự án vi phạm nghiêm trọng so với quy hoạch, hàng trăm khách hàng dù bỏ tiền mua căn hộ nhưng lại không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

Mua chưng cư xây ‘chui’ của ông Lê Thanh Thản, người dân có được cấp ‘sổ đỏ’? - Ảnh 2.

Dự án CT6 Kiến Hưng được xác định có nhiều vi phạm về quy hoạch

TUYẾN PHAN

Theo luật sư Bình, điểm d khoản 11 điều 15 Nghị định số 139/2017 quy định các trường hợp buộc tháo dỡ công trình trái phép gồm:

Tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép sửa chữa, cải tạo.

Tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới.

Tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng.

Xây dựng công trình không đúng thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt trong trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

Xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ công trình khác; xây dựng công trình ở khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống (trừ trường hợp xây dựng công trình để khắc phục những hiện tượng này)...

Như vậy, về nguyên tắc, ông Lê Thanh Thản sẽ phải trả lại số tiền thu được từ việc bán cho khách hàng các căn hộ tạo lập trái pháp luật, đồng thời buộc tháo dỡ công trình.

"Nhưng ở góc độ cá nhân, tôi cho rằng những người dân ở đây đã sinh sống lâu dài và ổn định, nên rất có thể TP.Hà Nội sẽ có hướng giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho họ", luật sư Bình nói.

Xem nhanh 20h ngày 24.4: Nguyễn Võ Quỳnh Trang chưa rút kháng cáo | Tòa nhà xây chui của đại gia điếu cày

Sẽ tham mưu phương án sau khi có bản án của tòa

Tháng 8.2021, trên Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội, người dân đặt câu hỏi về việc xử lý sai phạm tại tòa CT6C Kiến Hưng; về tiến độ, lộ trình, phương hướng giải quyết để đảm bảo quyền lợi của các cư dân tại đây.

Trả lời, UBND TP.Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ án đã có 7 người bị khởi tố hình sự, gồm Chủ tịch HĐQT Công ty Bemes (ông Lê Thanh Thản - PV) và 6 cán bộ thuộc UBND P.Kiến Hưng (Q.Hà Đông) và Thanh tra xây dựng Q.Hà Đông.

Sau khi có kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra hoặc bản án của TAND (nếu có), trên cơ sở những yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về trách nhiệm của chủ đầu tư phải thực hiện khắc phục đối với các sai phạm tại dự án, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND TP.Hà Nội phương hướng xử lý đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.