Chạy xe giữa trời nắng gay gắt ở TP.HCM: ‘Tắc đường là ngồi khóc luôn’

Chạy xe giữa trời nắng gay gắt ở TP.HCM: ‘Tắc đường là ngồi khóc luôn’

24/04/2023 16:45 GMT+7

Sau trận mưa đầu mùa, nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Nam bộ. Tại TP.HCM, việc phải di chuyển ra đường lúc giữa trưa dưới cái nắng gần 40 độ C là cực hình với nhiều người.

Nắng, nắng và nắng… đó là cảm nhận chung của người dân TP.HCM những ngày cuối tháng 4.2023, thời điểm nắng nóng nhất trong năm.

Dù là 7-8 giờ sáng, 12 giờ trưa hay 3-4 giờ chiều thì cảm giác oi bức và khó chịu của người dân khi di chuyển trên đường là điều dễ nhận thấy nhất. Uống nhiều nước và trùm kín người là lựa chọn bắt buộc trong thời tiết này, nhất là với những ai phải mưu sinh dưới trời nắng nóng.

Chạy xe giữa trời nắng gay gắt ở TP.HCM: ‘Tắc đường là ngồi khóc luôn’

Chạy xe giữa trời nắng gay gắt ở TP.HCM: ‘Tắc đường là ngồi khóc luôn’ - Ảnh 1.

Người đi đường trùm kín từ đầu đến chân để tránh nắng

CHIÊU NGÔ

Chạy xe giữa trời nắng gay gắt ở TP.HCM: ‘Tắc đường là ngồi khóc luôn’ - Ảnh 2.

Người phụ nữ choàng khăn khi đi ra đường để chống lại cái nắng như thiêu như đốt ở TP.HCM những ngày cuối tháng 4.2023

CHIÊU NGÔ

Chạy xe giữa trời nắng gay gắt ở TP.HCM: ‘Tắc đường là ngồi khóc luôn’ - Ảnh 3.

Nắng nóng gây ra không ít bất tiện cho việc di chuyển và học tập của học sinh

CHIÊU NGÔ

Chạy xe giữa trời nắng gay gắt ở TP.HCM: ‘Tắc đường là ngồi khóc luôn’ - Ảnh 4.

"Trời nắng này em ra đường 5 phút là em say nắng mất tiêu rồi, không cần phải say anh nào", Đỗ Ngọc Bảo Trân (học sinh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, quận Tân Bình, TP.HCM) chia sẻ

CHIÊU NGÔ

"Quá mệt mỏi, rất là nắng, rất là mệt. Nắng nhiều khi tới bốc hỏa, bốc đầu luôn. Không thể chấp nhận được, nắng mà không có gió nữa chứ. Nước thì lúc nào cũng phải có, thứ hai là đồng phục của công ty, giống như đồ tránh nóng vậy đó; thứ ba là ví dụ như thả khách xuống mình nghỉ xíu, còn không có khách thì mình cũng kiếm chỗ lủi vô ngồi nghỉ thôi chứ nắng quá chạy vòng vòng chả được gì", anh Lâm Chí Hiếu, tài xế xe công nghệ, bộc bạch.

Chạy xe giữa trời nắng gay gắt ở TP.HCM: ‘Tắc đường là ngồi khóc luôn’ - Ảnh 5.

"Đường Cách Mạng Tháng Tám kẹt xe mà nắng là vỡ đầu. Kéo dài cho tới Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ là thua, trưa nắng là chỉ có ngồi khóc thôi", anh Hiếu chia sẻ

CHIÊU NGÔ

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, nguyên nhân gây ra nắng nóng trong nhiều ngày qua là do rãnh áp thấp có trục từ 24-26 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây bị nén về phía nam, kết hợp với áp cao tây Thái Bình Dương đang hoạt động mạnh.

Chạy xe giữa trời nắng gay gắt ở TP.HCM: ‘Tắc đường là ngồi khóc luôn’ - Ảnh 6.

Dự báo nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài trong 2-3 ngày tới, trước khi những nhiễu động gây mưa hoạt động mạnh lên

CHIÊU NGÔ


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.