Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Trần Tuấn Kiệt ‘bỏ túi’ 100 triệu đồng

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
24/04/2023 14:53 GMT+7

Lần thứ 5 giành chiến thắng chặng ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM, tổng tiền thưởng mà tay đua Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) có được lên tới 100 triệu đồng.

Hôm nay (24.4), Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á diễn ra chặng đua thứ 20 từ Bến Tre đi Cần Thơ dài 128 km. Đây là chặng đua ghi nhận nỗ lực của các tay đua đội Đồng Nai cùng các đội khác như Dược Domesco Đồng Tháp, 620 Châu Thới Vĩnh Long, Quân khu 7 nhằm tìm kiếm giải thưởng dọc đường lẫn danh hiệu thắng chặng.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Trần Tuấn Kiệt ‘bỏ túi’ 100 triệu đồng  - Ảnh 1.

Trần Tuấn Kiệt ăn mừng chiến thắng chặng thứ 5 ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

QA

Nỗ lực của 3 tay đua Trần Nguyễn Minh Trí (Dược Domesco Đồng Tháp), Diệp Thái Hoàng (Quân khu 7), Đặng Văn Bảo Anh (620 Châu Thới Vĩnh Long) giúp họ tách tốp đi đầu nhưng bị tốp đông của áo vàng Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời) bắt kịp khi vừa qua cầu Cần Thơ, cách đích tầm 6 km.

Gần về đích, đội Dược Domesco Đồng Tháp, Dopagan Đồng Tháp chủ động làm đầu máy để kéo Trần Tuấn Kiệt về cạnh tranh ngôi thắng chặng. Không phụ công sức của các đồng đội, "vua nước rút" làng xe đạp Việt Nam Trần Tuấn Kiệt đã vươn lên giành chiến thắng tại TP.Cần Thơ.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Trần Tuấn Kiệt ‘bỏ túi’ 100 triệu đồng  - Ảnh 2.

Các tay đua tranh tài trên địa phận xứ dừa Bến Tre

QA

Đây là lần thứ 5 tại giải, Trần Tuấn Kiệt đoạt danh hiệu thắng chặng. Với phần thưởng 20 triệu đồng cho mỗi lần thắng chặng, tổng tiền thưởng mà tay đua đến từ Đồng Tháp nhận được đến lúc này đã là 100 triệu đồng. Tuy nhiên với việc bỏ cuộc ở 1 chặng đua trước đó nên Tuấn Kiệt không đủ điều kiện cạnh tranh danh hiệu áo xanh – vua nước rút chung cuộc.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Trần Tuấn Kiệt ‘bỏ túi’ 100 triệu đồng  - Ảnh 3.

Đổ cầu Cần Thơ về đất Tây đô

QA

Với việc đoàn đua về đích tốp đông nên các danh hiệu sau 20 chặng không thay đổi. Áo vàng cho tay đua có tổng thời gian thi đấu ít nhất, áo xanh – vua nước rút vẫn thuộc về ngoại binh người Nga Petr Rikunov. Áo cam – vận động viên ấn tượng vẫn trong tay Nguyễn Thắng (Vinama TP.HCM). Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc vẫn do Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) nắm giữ.

Ngày mai (25.4), các tay đua được nghỉ ngơi tự do tại TP.Cần Thơ trước khi bước vào chinh phục 5 chặng còn lại của Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.