Ukraine thêm giáp cho xe bọc thép Bradley sau nhiều tổn thất

Ukraine thêm giáp cho xe bọc thép Bradley sau nhiều tổn thất

26/07/2023 15:50 GMT+7

Mới đây, nhiều kênh Telegram đã chia sẻ một đoạn video cho thấy một nhóm phương tiện bọc thép Ukraine bị bỏ lại do hư hỏng nặng, trong đó có ít nhất 4 xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley do Mỹ cung cấp.

Đoạn video dài 12 giây, hiện vẫn chưa được xác thực, được cho là quay tại gần khu vực Rabotino thuộc vùng Zaporizhzhia, cách phía đông sông Dnipro 50 km. Trong nhóm xe bị hư hại, ngoài 4 xe Bradley còn có một xe tăng thời Liên Xô. Hiện chưa rõ đoàn xe này bị phá hủy thế nào.

Lầu Năm Góc trước đó cho hay Mỹ đã cung cấp cho Ukraine gần 200 xe chiến đấu bộ binh Bradley, nhằm tăng cường cho chiến dịch phản công chống lại Nga của Kyiv. Xe Bradley đóng vai trò quan trọng trong chiến thuật đột kích nhanh của Ukraine.

Tuy nhiên, nhiều kênh truyền thông phương Tây đưa tin Ukraine đã bị chịu tổn thất thiết giáp đáng kể trong nỗ lực này. Theo Business Insider hồi tuần trước, 34 xe Bradley "được xác nhận bằng mắt thường là đã bị bỏ lại, hư hại hoặc phá hủy".

Xe tăng Leopard 2A6, thiết giáp M2 Bradley của Ukraine bị Nga phá hủy ở Zaporizhzhia

Mới đây, một số hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy Ukraine đã trang bị lớp giáp phản ứng nổ lên xe Bradley để cải thiện độ bảo vệ. Ngày 20.7, Washington Post dẫn nhiều nguồn tin cho biết một số xe Bradley đã bị hư hại không thể sửa chữa, trong khi nhiều xe khác cũng chịu các mức độ thiệt hại khác nhau.

Binh sĩ Ukraine dù cố gắng sửa chữa nhưng gặp khó khăn bởi tình trạng thiếu phụ tùng thay thế. Họ đã phải tháo gỡ phụ tùng của nhiều xe Bradley trước khi chuyển số xe này đến Ba Lan sửa chữa.

Hồi tuần trước, một đoạn clip khác gây sốt trên mạng xã hội khi quay cảnh một số binh sĩ Nga đứng trước một xe Bradley bị thu giữ, nhiều người còn cảm ơn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy vì "món quà" này.

Sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay các chuyên gia nước này có thể nghiên cứu vũ khí thu được để tìm hiểu kỹ hơn về phương Tây.

Cũng trong tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ước tính Ukraine đã tổn thất khoảng 3.000 thiết bị quân sự và hàng chục ngàn binh lính kể từ khi bắt đầu tiến hành phản công vào tháng 6.2023. Không thể xác thực số liệu này.

Ukraine mất 15% xe chiến đấu Bradley do Mỹ cung cấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.