Tổng thống Putin nói Ukraine phản công kiểu 'tự sát', cảnh báo Ba Lan

Tổng thống Putin nói Ukraine phản công kiểu 'tự sát', cảnh báo Ba Lan

22/07/2023 19:47 GMT+7

Hôm 21.7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói về tổn thất của Ukraine trong cuộc phản công, đồng thời cảnh báo Ba Lan không được có hành vi gây hấn với Belarus.

Theo hãng tin Sputnik, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng các nước phương Tây ủng hộ Ukraine đã phải thất vọng khi cuộc phản công của Kyiv đã không đạt được kết quả mà còn gây thương vong lớn.

Theo ông Putin, Kyiv đã nhận được "những nguồn lực khổng lồ" gồm đủ loại vũ khí phương Tây, nhưng chiến dịch phản công chưa có thành quả. Ông nói "do hậu quả của các cuộc tấn công tự sát", lực lượng vũ trang Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề, với "hàng chục ngàn" binh sĩ thiệt mạng.

Tổng thống Nga ca ngợi binh sĩ nước này, và cho rằng trang thiết bị quân sự phương Tây tỏ ra yếu thế trước vũ khí Nga. Ông nói các nước phương Tây có thể tiếp tục cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, gây thêm thiệt hại cho Nga và kéo dài cuộc xung đột, tuy nhiên "kho vũ khí của NATO và dự trữ vũ khí Liên Xô ở một số nước đã hao hụt", khó lòng bù đắp sớm.

Tổng thống Putin đánh giá cuộc phản công của Ukraine, cảnh báo Ba Lan - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga hôm 21.7

REUTERS

Tổng thống Nga ca ngợi binh sĩ nước này, và cho rằng trang thiết bị quân sự phương Tây tỏ ra yếu thế trước vũ khí Nga. Ông nói các nước phương Tây có thể tiếp tục cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, gây thêm thiệt hại cho Nga và kéo dài cuộc xung đột, tuy nhiên "kho vũ khí của NATO và dự trữ vũ khí Liên Xô ở một số nước đã hao hụt", khó lòng bù đắp sớm.

Trong khi đó, lãnh đạo Cơ quan Tình báo nước ngoài của Nga (SVR) Sergei Naryshkin cáo buộc Warsaw đang xem xét việc chiếm các vùng lãnh thổ phía tây của Ukraine bằng cách triển khai quân đội tới khu vực như một phần của sáng kiến an ninh Ba Lan-Lithuania-Ukraine. Theo ông Naryshkin, các quan chức Ba Lan đang dần nhận ra rằng "vấn đề thất bại của Ukraine chỉ là vấn đề thời gian", dù có các khoản viện trợ quân sự mà phương Tây gửi cho Kyiv.

Bình luận về báo cáo của SVR, Tổng thống Putin cho rằng mục đích thực sự của một liên minh như trên sẽ chỉ là chiếm đóng lãnh thổ Ukraine. "Viễn cảnh đã rõ ràng – chẳng hạn nếu các đơn vị Ba Lan tiến vào Lviv hoặc các vùng lãnh thổ khác của Ukraine, thì họ sẽ ở lại đó. Và họ sẽ ở đó mãi mãi", ông Putin nói.

Tổng thống Putin còn nói rằng "nhiều người biết" là Warsaw cũng "mơ" tuyên bố chủ quyền đối với phần lãnh thổ của Belarus. Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo rằng bất kỳ hành vi gây hấn nào chống lại một phần của Belarus có nghĩa là gây hấn với Nga. "Chúng ta sẽ đáp trả điều này bằng tất cả các phương tiện mà chúng ta có", ông Putin tuyên bố tại cuộc họp.

Đến tối 21.7 chưa có thông tin về phản ứng của Ba Lan cũng như Ukraine đối với tuyên bố trên của phía Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.