Chiến sự ngày 515: Thông tin trái chiều về chiến dịch phản công của Ukraine

24/07/2023 05:30 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói Ukraine đã giành lại khoảng 50% diện tích lãnh thổ từ tay Nga, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận xét Ukraine đã phản công thất bại.

Chiến sự ngày 515: Mỹ nói Ukraine đoạt lại 50% lãnh thổ bị chiếm - Ảnh 1.

Xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ

LỤC QUÂN MỸ

Ngày 23.7 chứng kiến Nga giáng đòn tấn công mới vào Odessa, tiếp tục chiến dịch trả đũa sau khi cầu ở Crimea bị tấn công hôm 17.7. Trong khi đó, giới chức Crimea thông báo một kho đạn ở miền trung bán đảo đã trúng đợt tấn công từ máy bay không người lái Ukraine, buộc chính quyền địa phương phải tiến hành sơ tán khu vực nằm trong bán kính 5 km tính từ kho đạn. Mỹ và Nga lại đưa ra thông tin trái chiều về chiến dịch phản công của Ukraine.

Thông tin trái chiều từ Mỹ, Nga

Chưa rõ dựa trên nguồn tin nào, Ngoại trưởng Mỹ Blinken phát biểu trên Đài CNN hôm 23.7 rằng Ukraine đã giành lại 50% diện tích lãnh thổ bị Nga kiểm soát kể từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ngoại trưởng Mỹ nói Ukraine đã giành lại 50% lãnh thổ do Nga kiểm soát

Tuy nhiên, nhà ngoại giao Mỹ thừa nhận Kyiv đối mặt trận chiến vô cùng khó khăn nếu muốn giành lại quyền kiểm soát thêm nhiều vùng đất trong thời gian tới.

"Chiến dịch phản công vẫn còn nằm trong giai đoạn đầu tiên. Mọi thứ sẽ không hoàn tất trong vòng hai tuần hay bốn tuần nữa", ông Blinken thừa nhận, thêm rằng có lẽ phải chờ đến vài tháng mới biết kết quả chính xác.

Trước khi chiến dịch phản công của Ukraine bắt đầu, phương Tây kỳ vọng sẽ sớm có kết quả. Tuy nhiên, những gì xảy ra cho thấy Ukraine rất khó đánh bật lực lượng Nga khỏi các vùng lãnh thổ mà Nga đã kiểm soát, đặc biệt là ở những khu vực chiến hào chằng chịt ở miền nam và miền đông Ukraine.

Trong khi đó, thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, thông báo lực lượng Ukraine đã thất bại khi tìm cách tiến quân ở Donetsk, Zaporizhzhia, Krasny Liman và nam Donetsk.

Phương Tây biết trước Ukraine chưa sẵn sàng để phản công?

Tại cuộc gặp ở St. Petersburg hôm 23.7, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với người đồng cấp Alexander Lukashenko của Belarus rằng chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại.

"Chẳng có chiến dịch phản công nào", TASS dẫn lời ông Lukashenko, và ông Putin trả lời: "Có đấy, nhưng họ thất bại".

Chiến sự ngày 515: Mỹ nói Ukraine đoạt lại 50% lãnh thổ bị chiếm - Ảnh 2.

Hai nhà lãnh đạo Nga và Belarus gặp tại St. Petersburg hôm 23.7

AFP

Belarus tỏ ra quan ngại về Wagner

Cũng trong cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Belarus kể từ vụ nổi loạn của lính đánh thuê Wagner, ông Lukashenko nói với ông Putin rằng các tay súng của Wagner muốn đi qua Ba Lan, RT đưa tin.

Cục Biên phòng Ukraine ước tính có khoảng 5.000 tay súng Wagner nhập cảnh Belarus sau cuộc nổi loạn ở Nga vào ngày 24.6. Hôm 20.7, Bộ Quốc phòng Belarus thông báo lính Wagner tham gia đợt huấn luyện cho lực lượng đặc nhiệm nước này ở doanh trại gần biên giới Ba Lan.

Theo ông Lukashenko, các thành viên Wagner muốn đến Warsaw và thành phố miền đông Rzeszow, mà theo họ cho rằng là nơi đặt trung tâm cung cấp khí tài cho Ukraine trong cuộc chiến ở Bakhmut. Wagner tuyên bố kiểm soát thành phố Bakhmut vào cuối tháng 5, trước khi nổi loạn vào cuối tháng 6.

Lính Wagner huấn luyện quân đặc nhiệm Belarus gần biên giới quốc gia NATO

Tổng thống Belarus cho biết ông không muốn chuyển lực lượng Wagner khỏi doanh trại ở miền trung nước này, nhất là khi các tay súng đang trong tâm trạng không vui.

Tại cuộc họp, Tổng thống Putin cho hay lực lượng lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine cũng tử trận nhiều trong chiến dịch phản công của Kyiv.

Kể từ khi chiến dịch được khởi động vào đầu tháng 6, chủ nhân Điện Kremlin ước tính quân Ukraine đã tổn thất hơn 26.000 người. Và ông Putin cho hay lực lượng lính đánh thuê nước ngoài cũng xảy ra thương vong đáng kể.

Tổng thống Nga nhấn mạnh Moscow sẽ sớm công khai danh tính những nước đã đưa lính đánh thuê đến vùng chiến sự ở Ukraine, theo RT.

Bên cạnh đó, ông Putin cũng công bố trong vòng 24 giờ qua, chỉ trong một trận đụng độ, quân đội Nga đã phá hủy ít nhất 15 xe tăng Leopard của Đức, hơn 20 xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ, được phương Tây viện trợ cho Ukraine.

Chính quyền Kyiv chưa bình luận về những thông tin trên.

Cạm bẫy chực chờ quân Ukraine trong chiến hào Nga

 Nga-Trung kết thúc diễn tập hải quân

Ngày 23.7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hải quân Nga và Trung Quốc đã chấm dứt hoạt động diễn tập hải quân chung ở vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản.

Chiến sự ngày 515: Mỹ nói Ukraine đoạt lại 50% lãnh thổ bị chiếm - Ảnh 3.

Tàu đô đốc Tributs của Nga tham gia diễn tập hải quân với Trung Quốc

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết mục đích chính của hoạt động diễn tập mới nhất là tăng cường hợp tác hải quân song phương, và duy trì ổn định, hòa bình ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

"Khoảng 20 cuộc diễn tập tác chiến đã được tiến hành, bao gồm phối hợp tấn công pháo binh vào các mục tiêu trên biển, trên đất liền và trên không", RT dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga.

Nga - Trung Quốc tập trận chung ở biển Nhật Bản

Hải quân Nga triển khai hai tàu chống ngầm, hai tàu hộ vệ cũng như tàu bổ trợ. Về phần mình, Trung Quốc điều động 5 tàu chiến, trong đó có tàu khu trục mang theo tên lửa dẫn đường.

Nga và Trung Quốc đang thắt chặt quan hệ quân sự sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.