Tổ hợp hỏa tiễn Vampire Mỹ sắp cung cấp cho Ukraine có tính năng gì?

Tổ hợp hỏa tiễn Vampire Mỹ sắp cung cấp cho Ukraine có tính năng gì?

22/07/2023 14:25 GMT+7

Reuters hôm 18.7 đưa tin các quan chức Mỹ chuẩn bị công bố gói viện trợ vũ khí mới trị giá 1,3 tỉ USD cho Ukraine, trong đó có nhiều loại thiết bị bay tự sát và hệ thống bệ phóng hỏa tiễn mới VAMPIRE.

Theo Reuters dẫn nguồn 2 quan chức Mỹ, gói viện trợ mới sẽ được công bố trong tuần này. Ngoài VAMPIRE, Kyiv cũng sẽ nhận được đạn dược, hệ thống radar, và các hệ thống chống thiết bị bay khác.

VAMPIRE do nhà thầu vũ khí Mỹ L3Harris sản xuất, có thể được lắp đặt trên phần lớn phương tiện có thùng chở hàng, kể cả xe bán tải dân sự, hoặc được lắp ở vị trí cố định. Loại vũ khí này gồm một cảm biến nhắm mục tiêu và một bệ phóng được trang bị 4 tên lửa dẫn đường bằng laser 70 mm. VAMPIRE có thể chỉ cần một người điều khiển duy nhất để nhắm các mục tiêu trên không và trên mặt đất.

Nhà sản xuất L3Harris khẳng định hệ thống VAMPIRE có thể phù hợp với "các cảm biến và gói vũ khí khác nhau". Hiện chưa rõ Kyiv sẽ nhận được phiên bản nào.

Mỹ cung cấp bệ phóng hỏa tiễn mới VAMPIRE cho Ukraine - Ảnh 1.

Hệ thống VAMPIRE có thể được lắp đặt trên xe bán tải dân sự

Gói viện trợ vũ khí mới nhất từ Mỹ có 2 loại đạn tuần kích - tức UAV tự sát, là các thiết bị bay mang theo chất nổ bay khắp chiến trường để tìm mục tiêu - bao gồm Phoenix Ghost và Switchblade. Cả hai loại này đều từng được Mỹ viện trợ cho Ukraine, gồm gần 600 cái Phoenix Ghost trong gói vũ khí trị giá 95 triệu USD hồi năm 2022.

Thông tin cung cấp VAMPIRE cho Kyiv được công bố hồi tháng 8.2022. L3Harris sau đó xác nhận đã nhận được hợp đồng trị giá 40 triệu USD với Lầu Năm Góc nhằm cung cấp 4 hệ thống này vào giữa năm 2023 và 10 hệ thống khác vào cuối năm. Công ty này sẽ cài đặt các thiết bị, sau đó gửi đến Ukraine.

Gói viện trợ quân sự trị giá 1,3 tỉ USD sẽ đến từ chương trình Sáng kiến Hỗ trợ An ninh cho Ukraine (USAI). Theo đó, Nhà Trắng sẽ mua vũ khí từ các nhà sản xuất thay vì dựa vào kho dự trữ của Mỹ. Từ sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào năm ngoái, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép chuyển giao trực tiếp số vũ khí trị giá 41,3 tỉ USD cho Kyiv và hơn 10 tỉ USD khác theo chương trình USAI.

Sức mạnh của tên lửa tầm xa Pháp viện trợ cho Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.