Mỹ giúp Ukraine củng cố phòng không với gói viện trợ 1,2 tỉ USD

Mỹ giúp Ukraine củng cố phòng không với gói viện trợ 1,2 tỉ USD

11/05/2023 06:37 GMT+7

Mỹ ngày 9.5 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 1,2 tỉ USD để tăng cường khả năng phòng không của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố gói hỗ trợ nhấn mạnh cam kết liên tục của Mỹ đối với Ukraine "bằng cách cung cấp các nguồn lực quan trọng trong thời gian ngắn, chẳng hạn như hệ thống phòng không và đạn dược, đồng thời xây dựng năng lực của lực lượng vũ trang Ukraine".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ca ngợi gói hỗ trợ của Mỹ, và gọi đây là một "biểu hiện đoàn kết với Ukraine".

Gói hỗ trợ mới bao gồm các hệ thống phòng không và đạn dược cũng như thiết bị để tích hợp các hệ thống của phương Tây với các thiết bị hiện có của Ukraine, chủ yếu là từ thời Liên Xô.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder ngày 9.5 cho biết Mỹ vẫn chưa chọn các hệ thống phòng không cụ thể để chuyển cho Ukraine, nhưng lưu ý rằng thông báo mới nhất thể hiện "sự khởi đầu của quá trình ký kết hợp đồng để cung cấp thêm các nguồn lực ưu tiên cho Ukraine".

Nhân dịp này, ông Ryder cũng xác nhận rằng một khẩu đội phòng không Patriot ở Ukraine đã bắn hạ một tên lửa bội siêu thanh Kinzhal của Nga vài ngày trước.

Gói hỗ trợ quân sự mới cũng sẽ bao gồm đạn dược cho các hệ thống chống máy bay không người lái (UAV) cũng như đạn 155 mm, loại đạn pháo chính mà lực lượng Ukraine đang sử dụng. Mỹ cũng sẽ cung cấp các dịch vụ hình ảnh vệ tinh thương mại cũng như hỗ trợ đào tạo và bảo trì.

Khoản hỗ trợ mới nhất nâng tổng số viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng 2.2022 lên hơn 36 tỉ USD.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại một cuộc họp báo cùng với người đồng cấp Anh James Cleverly ngày 9.5 cho biết rằng Ukraine đã có những gì cần thiết để "tiếp tục thành công trong việc giành lại các khu vực đã bị Nga kiểm soát bằng vũ lực trong 14 tháng qua".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.