Tổng tham mưu trưởng Mỹ: Phản công Ukraine sẽ kéo dài, đẫm máu nhưng không thất bại

Tổng tham mưu trưởng Mỹ: Phản công Ukraine sẽ kéo dài, đẫm máu nhưng không thất bại

20/07/2023 07:00 GMT+7

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley không cho rằng cuộc phản công của Ukraine đang gặp thất bại trước hệ thống phòng ngự kiên cố của Nga vì ông đã lường trước được chiến dịch này sẽ khốc liệt và kéo dài.

Nhận định này được tướng Milley đưa ra hôm hôm 18.7 sau cuộc gặp đại diện các đồng minh châu Âu ở Brussels: "Chiến dịch vẫn ở giai đoạn đầu, và vẫn còn quá sớm để đưa ra bất cứ đánh giá nào chắc chắn. Theo tôi thì sẽ còn giao tranh nhiều, và tôi vẫn khẳng định lại điều chúng tôi đã từng nói: chuyện này sẽ kéo dài, sẽ khó khăn, sẽ đẫm máu".

Kyiv bắt đầu tiến hành chiến dịch phản công tại vùng Donbass từ đầu tháng 6.2023, song các lực lượng Ukraine vẫn chưa thể xuyên qua phòng tuyến Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, đến tuần trước, Ukraine đã tổn thất hơn 26.000 binh sĩ và hàng trăm xe thiết giáp, trong đó gồm nhiều xe tăng do phương Tây cung cấp.

Hôm 15.7, The New York Times đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã tạm ngừng chiến dịch để tích trữ đạn dược sau khi mất đến 20% số vũ khí triển khai trong đợt phản công trong chỉ 2 tuần.

Ukraine mất 20% xe tăng-thiết giáp trong hai tuần đầu phản công

Khi được hỏi liệu cuộc phản công có phải là một thất bại hay không, ông Milley nói: "Không thể xem thất bại. Tôi nghĩ là còn quá sớm để nói như vậy". Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đồng tình, ông nói: "Đây là sẽ tiếp tục là một cuộc chiến khó khăn, như chúng tôi lường trước, và tôi tin là cuối cùng thì bên thể hiện tốt hơn về độ bền bỉ có lẽ sẽ có lợi thế".

Tướng Milley khẳng định quân đội Ukraine đang có "bước tiến ổn định", nhưng khi hàng trăm ngàn binh sĩ Nga đang được triển khai ở nhiều vị trí phòng thủ thì "đây là một cuộc chiến rất khó khăn, rất bạo lực, và nhiều khả năng sẽ phải mất một thời gian đáng kể và trả một cái giá đắt".

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết tiếp tục cung cấp hàng tỉ USD vũ khí cho Ukraine chừng nào còn cần thiết để đánh bại Nga. Moscow nói viện trợ quân sự từ Mỹ và phương Tây sẽ không thể thay đổi kết cục của cuộc xung đột mà chỉ gây thêm tổn thất cho người dân. Hơn nữa, Nga cho rằng việc tiếp tục hỗ trợ quân sự ngày càng sâu rộng sẽ kéo phương Tây dính líu trực tiếp vào cuộc xung đột.

Ukraine thừa nhận phản công tiến triển chậm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.