Châu Âu tiếp tục đối mặt với nắng nóng gay gắt

Châu Âu tiếp tục đối mặt với nắng nóng gay gắt

La Vi
La Vi
17/07/2023 17:31 GMT+7

Hôm 16.7, nhiều người dân và khách du lịch đã đến hồ Garda ở miền bắc nước Ý để tránh nóng khi một đợt nắng nóng trải dài khắp châu Âu.

Các nhà khí tượng học cảnh báo sẽ có thêm nắng nóng, với nhiệt độ dự kiến sẽ đạt mức cao kỷ lục trên 37 độ C trên khắp miền nam của châu lục này.

Một kiểu thời tiết mới đã xuất hiện ở khu vực từ phía bắc châu Phi vào hôm 16.7. Điều này có thể nâng nhiệt độ lên trên 45 độ C ở các vùng của nước Ý. Cảnh báo thời tiết nắng nóng đã được ban hành ở hơn 10 thành phố.

Châu Âu tiếp tục đối mặt với nắng nóng gay gắt - Ảnh 1.

Người dân và khách du lịch đổ xô đến một trong những bãi biển của Hồ Garda (Ý) để tránh nóng

REUTERS

Một cư dân từ Sirmione cho rằng: "Đây là hiện tượng không bình thường. Tôi nhớ là không có cái nóng gay gắt như vậy, đặc biệt là vào thời điểm này trong năm".

Vào hôm 14.7, Hy Lạp đã đóng cửa thành cổ Acropolis để bảo vệ khách du lịch khỏi cái nóng gay gắt.

"Sức nóng rất gay gắt, có rất nhiều người, hy vọng không ai bị bệnh, nhưng nắng rất gắt", một du khách cho biết.

Trên đảo La Palma của Tây Ban Nha, các nhân viên cứu hỏa cho biết sức nóng dữ dội và gió đang gây khó khăn cho việc dập tắt cháy rừng. Cháy rừng đã buộc hàng ngàn người phải sơ tán.

Nhiệt độ cao nhất ở châu Âu là 48,7 độ C đã được ghi nhận ở Sicily vào 2 năm trước.

Tuy nhiên, các nhà khí tượng học cho biết kỷ lục này có thể bị phá vỡ trong những ngày tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.