Chiêu 'khích tướng' của tổng thống Ukraine suýt phản tác dụng ở hội nghị NATO?

Chiêu 'khích tướng' của tổng thống Ukraine suýt phản tác dụng ở hội nghị NATO?

16/07/2023 09:31 GMT+7

Lời chỉ trích NATO của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã khiến giới chức Washington giận dữ đến mức đã có lúc cân nhắc rút lại cam kết mời Kyiv gia nhập liên minh quân sự này. Thông tin này được tờ Washington Post đăng tải hôm 14.7, dẫn lời nhiều nguồn ẩn danh.

Nếu chính xác, đây sẽ là động thái chưa có tiền lệ của Mỹ, bởi Washington trong nhiều năm qua luôn sử dụng tư cách thành viên NATO tiềm năng để đạt mục tiêu chiến lược trong khối Đông Âu cũ.

Hôm 11.7, khi hội nghị thượng đỉnh NATO đang diễn ra ở Lithuania, Tổng thống Zelenskiy đã chỉ trích các thành viên đang thảo luận về từ ngữ của thông cáo chung mà không có Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine viết trên Twitter cá nhân: "Thật là chưa từng có và vô lý khi không đặt ra khung thời gian cho lời mời lẫn tư cách thành viên của Ukraine". Ông cho rằng các "điều kiện" được nhắc đến quá mơ hồ, và nhấn mạnh "sự không chắc chắn chính là điểm yếu".

Bản tuyên bố chung cuối cùng mà NATO đưa ra cho biết thành viên khối "sẽ sẵn sàng đưa ra lời mời Ukraine gia nhập khi liên minh đồng thuận và các điều kiện được đáp ứng". Không nêu chi tiết về các điều kiện, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói Kyiv chỉ có thể hy vọng gia nhập liên minh khi chiến thắng trong cuộc xung đột với Moscow.

Theo 6 nguồn tin biết rõ vấn đề, Nhà Trắng tỏ ra bực bội vì lời chỉ trích của ông Zelenskiy. Một quan chức cho hay phản ứng của phái đoàn Mỹ là "giận dữ". Trong một cuộc họp không chính thức sau đó, nhiều quan chức được cho là đã "muốn rút lại câu từ liên quan đến lời mời [Ukraine gia nhập NATO]" trong bản tuyên bố chung, hoặc đặt từ này vào một vị trí khác.

Ông Zelensky phản ứng ra sao sau khi ông Biden từ chối tư cách thành viên NATO của Ukraine?

Tuy nhiên, theo Washington Post, cuối cùng phái đoàn Mỹ "không muốn rút lời hứa đó" khỏi tuyên bố chung, vì lo ngại sự thay đổi có thể khiến tài liệu này bị chậm trễ và dẫn đến phản ứng xấu từ phía Kyiv.

Sau đó, Tổng thống Zelenskiy đã đổi giọng và khẳng định ông "biết ơn" NATO vì sự ủng hộ chưa từng có và vì "gói đảm bảo an ninh vô cùng quan trọng". Theo Bloomberg hôm 13.7, ông Zelenskiy thay đổi phản ứng sau khi nhiều lãnh đạo NATO khuyên ông nên "hạ nhiệt".

Bình luận về các cuộc thảo luận của nhiều thành viên NATO về quyết định mời Kyiv gia nhập khối, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết "Mỹ đóng vai trò quan trọng, quyết định để đảm bảo rằng trong văn bản có từ 'lời mời'". Tuy nhiên, ông Kuleba vẫn than phiền rằng bản tuyên bố chung được viết "không phải theo cách khiến chúng tôi hài lòng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.