Nạn đói ở Somalia khiến gần 258.000 người chết

02/05/2013 19:40 GMT+7

(TNO) Kết quả thống kê mới đây cho thấy gần 258.000 người đã thiệt mạng vì nạn đói ở Somalia kéo dài từ năm 2010-2012.

Phân nửa số người chết nói trên, khoảng 130.000 người, là trẻ em dưới 5 tuổi trong nạn đói kéo dài từ tháng 10.2010-4.2012, theo tin tức từ BBC.

Đây là kết quả thống kê trong báo cáo của Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hiệp Quốc (FAO) và Tổ chức Hệ thống cảnh báo sớm nạn đói của Mỹ công bố ngày 2.5.

Số người chết trong giai đoạn 2010-2012 ước tính cao hơn 220.000 người so với số người chết trong nạn đói năm 1992 ở Somalia, theo BBC.

Nguyên nhân nạn đói ở Somalia chủ yếu là do nạn hạn hán nghiêm trọng, và những cuộc xung đột giữa các phe phái chính trị và các tay súng Hồi giáo cực đoan tranh giành quyền lực.

Phúc Duy

>> Nạn đói tại Somalia chấm dứt
>> Nạn đói riêng thành mối họa chung
>> Nạn đói giảm nhẹ trong năm 2010
>> Nạn đói vẫn đe dọa thế giới
>> Châu Phi cần nhiều hơn nữa để vượt qua nạn đói
>> Nạn đói ám ảnh Đông Phi
>> Phát hiện bức tranh về nạn đói 1945

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.