Châu Phi cần nhiều hơn nữa để vượt qua nạn đói

30/08/2005 23:41 GMT+7

Chẳng có viên đạn nào có thể trừ diệt tận gốc nạn đói đang hoành hành tại châu Phi mà nguồn tài chính dồi dào hơn và hệ thống cảnh báo tốt hơn mới có thể giúp lục địa đen cải thiện tình hình, Tổng thư ký LHQ K.Annan đã viết như vậy trên tờ Financial Times của Anh.

Để làm được điều này, ông Annan cho rằng cần tăng Quỹ Khẩn cấp của LHQ lên gấp 10 lần so với hiện tại và tập trung hơn vào việc ngăn ngừa nạn đói bằng cách giảm nợ, cải cách thương mại và khuyến khích các biện pháp canh tác tiên tiến hơn. Đó chính là những vũ khí cần thiết để chiến đấu với nạn đói vốn đang làm điêu đứng 3,6 triệu người ở Niger và có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của 20 triệu người khi nạn đói bùng phát trở lại các nước Sudan, Ethiopia, Eritrea, Somalia... Ông Annan cho biết sẽ đưa ra đề nghị tăng Quỹ Khẩn cấp của LHQ tại cuộc họp thượng đỉnh của LHQ vào tháng 9. Hiện cứ 3 nước tại châu Phi thì có 1 nước thiếu lương thực và mỗi năm hàng trăm ngàn trẻ em tại châu lục này chết vì đói.

U.P
(ABC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.