Nạn đói giảm nhẹ trong năm 2010

15/09/2010 23:34 GMT+7

Theo báo cáo công bố hôm 14.9 của Tổ chức Lương nông LHQ (FAO), nạn đói trên thế giới đã giảm nhẹ trong năm 2010.

Tuy nhiên, số người thiếu ăn hiện vẫn lên đến 925 triệu người (so với 1,023 tỉ người năm 2009). Tổng giám đốc FAO Jaques Diouf nhấn mạnh: “Mỗi 6 giây có một trẻ chết vì suy dinh dưỡng. Nạn đói vẫn là thảm kịch lớn nhất của thế giới”. Ông cũng cảnh báo giá lương thực trên thế giới tiếp tục tăng sẽ gây cản trở những nỗ lực chống nạn đói của cộng đồng quốc tế.

Số người thiếu ăn năm 2010 giảm nhờ sự hồi phục kinh tế của nhiều nước, nhất là các nước đang phát triển. Ngoài ra, FAO dự đoán năm nay, sản lượng ngũ cốc trên toàn thế giới là rất khả quan. Việc Nga ngừng xuất khẩu ngũ cốc vì hạn hán đã làm biến động thị trường nhưng không làm giá tăng đột biến, theo Le Monde.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.