Nạn đói tại Somalia chấm dứt

03/02/2012 14:58 GMT+7

(TNO) Nạn đói đã kết thúc tại Somalia sau sáu tháng kể từ khi Liên Hiệp Quốc tuyên bố nạn đói tại đất nước này. 


 Một phụ nữ Somalia tại khu trại dành cho người chịu ảnh hưởng của nạn đói vào tháng 8.2011 - Ảnh: AFP 

Tình trạng thiếu lương thực đã được cải thiện tại Somalia nhờ một vụ được mùa và những hỗ trợ nhân đạo quan trọng, theo Liên Hiệp Quốc ngày 3.2.

Dẫu vậy, gần 1/3 dân số, tương đương 2,34 triệu người, vẫn tiếp tục cần giúp đỡ khẩn cấp.

“Không còn khu vực nào tại Somalia bị nạn đói. Tuy nhiên, tin tức tốt lành này không có nghĩa là cuộc khủng hoảng đã chấm dứt”, ông Jose Graziano da Silva, người đứng đầu Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO), nói với các phóng viên.

Nạn đói vẫn còn là mối đe dọa trước các đợt hạn hán tiếp diễn tại vùng Sừng châu Phi, theo BBC.

Liên Hiệp Quốc vốn tuyên bố nạn đói tại hai khu vực ở phía nam Somalia vào tháng 7 năm ngoái. Vào tháng 9, cơ quan này mở rộng cảnh báo nạn đói đến 6/8 khu vực tại đất nước này.

“Kết quả thu được là mỏng manh và sẽ bị đảo ngược nếu không tiếp tục được hỗ trợ, Điều phối viên nhân đạo của Liên Hiệp Quốc tại Somalia Mark Bowden phát biểu.

Sơn Duân

>> Somalia họa vô đơn chí
>> 29.000 trẻ em Somalia chết đói
>> Nạn đói riêng thành mối họa chung
>> Biến đổi khí hậu đe dọa an ninh thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.