Khả năng thiên thạch tấn công Nga

28/04/2013 03:30 GMT+7

Nhà thiên văn học người Ý Francesco Manca của Đài quan sát thiên văn Sormano gần Milan vừa cảnh báo đã phát hiện một trường hợp “hung thần” mới tương tự vụ thiên thạch phát nổ trên bầu trời vùng Urals của Nga vào giữa tháng 2.

Theo tính toán của chuyên gia này, một tiểu hành tinh đường kính 20 m, cỡ thiên thạch vừa tấn công Nga, có thể sượt qua bề mặt trái đất với khoảng cách đầy nguy hiểm trong 13 năm nữa. Hãng thông tấn RIA-Novosti dẫn lời chuyên gia  Manca cho hay tiểu hành tinh 2013 GM3 sẽ lướt sát địa cầu vào ngày 14.4.2026, chỉ cách hành tinh của chúng ta khoảng 8.530 km. Tiểu hành tinh trên đã được phát hiện khi lọt vào tầm quan sát của một đài thiên văn tại Arizona (Mỹ) vào giữa tháng 4.

Lúc đó nghiên cứu ban đầu của NASA cho thấy nó có thể cách trái đất 38.624 km. Tuy nhiên, tính toán mới nhất đã đưa ra một kết quả hoàn toàn khác.

Thụy Miên

>> Thiên thạch áp sát Trái đất vào năm 2026
>> Mỹ trưng bày mảnh vỡ thiên thạch Nga
>> Bí ẩn thiên thạch xanh
>> Radar phát hiện hố thiên thạch dưới hồ Nga
>> Cầu nguyện là cách duy nhất để đối phó với thiên thạch?
>> Thợ săn thiên thạch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.