Để lọt nhiều tên lửa Nga ở Odessa, phòng không Ukraine có đuối sức?

Để lọt nhiều tên lửa Nga ở Odessa, phòng không Ukraine có đuối sức?

25/07/2023 08:32 GMT+7

Tỉ lệ bắn hạ thành công tên lửa Nga của phòng không Ukraine ở thành phố Odessa đang ở mức thấp, có thể là dấu hiệu cho thấy Ukraine đang thiếu đạn dược.

Trong vài ngày qua, Nga bắn tên lửa vào các cơ sở hạ tầng cảng tại thành phố Odessa sau khi Điện Kremlin rút khỏi thỏa thuận cho phép tàu thuyền chở ngũ cốc đi lại an toàn ở Biển Đen.

Trong một bản cập nhật tình hình phòng không từ 18-20.7, lực lượng Ukraine cho hay Nga đã phóng 63 tên lửa và máy bay không người lái tự sát (UAV) để tấn công. Ukraine đã bắn hạ 37 tên lửa và UAV, tỉ lệ thành công là 59%.

Con số này thấp hơn đáng kể so với hồi tháng 5.2023 khi Kyiv bắn hạ thành công 90% số tên lửa và thiết bị bay của Nga ở Kyiv.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm 19.7 nhấn mạnh Ukraine cần gấp thêm nhiều hệ thống phòng không. Ông Zelenskiy nhấn mạnh: "Cần phải đảm bảo phòng không tại mọi thành phố Ukraine, đặc biệt tại những điểm hậu cần cho quân đội, nơi có các hành lang hậu cần chính, nơi có các cơ sở hạt nhân và cơ sở hạ tầng chiến lược".

Ông cũng kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp cho Ukraine thêm hệ thống phòng không SAMP/T và Patriot để chống lại các cuộc tấn công từ Nga. Những hệ thống này được dùng để bắn hạ các tên lửa tầm xa, như các tên lửa hành trình Kalibr Nga dùng trong các cuộc tấn công Odessa gần đây.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định các hệ thống phòng không này "hoạt động hoàn hảo. Nếu có thêm thì sẽ có thể bảo vệ cơ sở hạ tầng ở Odessa chứ không chỉ bảo vệ cảng".

Nga lại tấn công hạ tầng cảng Ukraine, tập trận bắt tàu

Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Ignat hôm 20.7 cũng cho biết phòng không nước này không thể đánh chặn tên lửa siêu thanh Onyx mà Nga dùng tập kích Odessa.

Ông Ignat nói: "Onyx có tốc độ gấp 2,6 lần âm thanh, tương đương 3.200 km/h. Các quả đạn thường bay ở độ cao lớn trong suốt hành trình để tiết kiệm nhiên liệu. Khi tiếp cận mục tiêu, nó sẽ hạ độ cao chỉ còn 10-15 m so với mặt biển. Điều này khiến hệ thống phòng không rất khó phát hiện và tiêu diệt Onyx".

Theo báo cáo của Hội đồng châu Âu về Quan hệ Đối ngoại (ECFR), trong những tháng đầu xung đột, Ukraine dễ bị tấn công bởi tên lửa và thiết bị bay của Nga, tuy nhiên đã xây dựng hệ thống phòng không nhiều lớp hiệu quả xung quanh Kyiv nhờ sự hỗ trợ từ phương Tây.

Điều này đồng nghĩa với việc Kyiv có khả năng bắn hạ phần lớn tên lửa và thiết bị bay Nga dùng để nhắm vào thủ đô nước này. Tỉ lệ thành công ở nhiều thời điểm hồi tháng 6 là 100%.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở kho dự trữ tên lửa phòng không. Một nguồn tin quan chức Mỹ nói với Reuters hồi năm 2022 rằng Nga đang cố tình làm cạn kiệt nguồn đạn của Ukraine bằng cách tung ra nhiều đợt tấn công, đôi khi với tên lửa không mang đầu đạn.

Cũng theo báo cáo của ECFR, Kyiv là thành phố duy nhất ở Ukraine được phòng không đầy đủ, trong khi nhiều thành phố lớn khác ở Ukraine vẫn dễ bị Nga tấn công.

Báo cáo này nhấn mạnh: "Việc mở rộng bảo vệ trước tên lửa ra phần còn lại của đất nước không phải dễ dàng, nhưng nó sẽ tăng cường sức mạnh cho các cuộc tấn công của Ukraine và cho Nga thấy rằng họ không thể chiến thắng".

Báo cáo cũng kêu gọi phương Tây tăng cường cung cấp đạn dược hoặc hệ thống phòng không cho Ukraine.

Trực thăng Nga khai thác điểm yếu phòng không tiền tuyến trong phản công của Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.