Phương Tây 'sửng sốt' vì tổn thất phương tiện chiến đấu khi Ukraine phản công

Phương Tây 'sửng sốt' vì tổn thất phương tiện chiến đấu khi Ukraine phản công

23/07/2023 08:03 GMT+7

Wall Street Journal đưa tin lực lượng Kyiv đang thích nghi với thực tế mới sau khi các loại phương tiện bọc thép do phương Tây cung cấp không trở thành yếu tố thay đổi cuộc chơi trong chiến dịch phản công như họ hy vọng.

Mỹ và các đồng minh đã cung cấp nhiều xe tăng và xe chiến đấu bộ binh cho Ukraine, huấn luyện hàng ngàn binh sĩ nước này trước khi cuộc phản công bắt đầu từ tháng 6.2023.

Tuy nhiên, cũng theo Wall Street Journal, "tổn thất nhanh chóng" về xe tăng và xe bọc thép trong vài tuần đầu chiến dịch phản công đã "khiến Ukraine lẫn các đồng minh phương Tây phải sửng sốt". Sau hơn một tháng, Ukraine chưa đạt được đột phá quyết định nào dù đã giành lại được một số ngôi làng.

Các binh sĩ Ukraine hiện đang được huấn luyện "phương pháp tiến quân có bài bản trên bộ, di chuyển từ hàng cây này sang hàng cây khác", và hy vọng cuối cùng sẽ có thể tìm được thời cơ tạo đột phá mạnh mẽ qua các tuyến phòng thủ Nga.

Lực lượng Ukraine đang thích nghi và tìm cách tiến lên ở miền nam, cũng như xung quanh thành phố Bakhmut ở miền đông. Với cách tiến quân chậm và kỹ lưỡng để tránh mất mát các phương tiện bọc thép phương Tây, mục tiêu chính trong cuộc phản công của Ukraine là tiến đến biển Azov, cô lập Crimea và đẩy bật lực lượng Nga ra khỏi phía nam vùng Kherson.

Hiện nay, ngoài các bãi mìn và ưu thế trên không của Nga, việc Ukraine thiếu trang thiết bị quân sự cũng là yếu tố tạo bất lợi cho Kyiv. Tuy nhiên, Wall Street Journal nhận định binh sĩ Nga "dễ bị tổn thương hơn" và "nhìn chung là có mức độ chuẩn bị và cung cấp kém hơn" lực lượng Ukraine.

Mối đe dọa với phản công của Ukraine đến từ "bên dưới" chứ không phải trên không

Một chỉ huy Ukraine nói với tờ báo này rằng các nước phương Tây đã "phạm sai lầm" khi cung cấp các phương tiện bọc thép nhưng không chuyển giao máy bay chiến đấu và bộ sung hệ thống phòng không. Hiện tại, lực lượng tiền tuyến của Ukraine buộc phải thích nghi, kể cả việc tự chế tạo vũ khí để chống lại đối phương.

Tuy vậy, theo theo đánh giá của bài báo, tinh thần của quân đội Ukraine vẫn rất cao. Một sĩ quan Ukraine tuyên bố thắng lợi là lựa chọn duy nhất của đơn vị ông vì "chúng tôi không có gì để mất" và nếu không chiến thắng thì "tất cả sẽ chết". Ông nói cuộc phản công có thể sẽ mất nhiều thời gian và tính mạng binh sĩ, nhưng "không còn cách nào khác".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.