Nga phóng tên lửa dồn dập vào Odessa, Ukraine phát triển vũ khí như Hawk của Mỹ?

Văn Khoa
Văn Khoa
23/07/2023 09:12 GMT+7

Không quân Ukraine sáng nay 23.7 nói rằng Nga đã phóng tên lửa hành trình Kalibr và tên lửa hành trình chống hạm Onyx vào hai tỉnh Odessa và Mikolaiv ở miền nam trong đêm.

Tỉnh trưởng Oleh Kiper của tỉnh Odessa lúc đầu viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng các cuộc tấn công mới của Nga khiến 14 người nhập viện, và làm hư hại cơ sở hạ tầng dân sự, tòa nhà dân cư và một cơ sở tôn giáo. Sau đó, ông viết tiếp: "Thật không may, chúng tôi có một dân thường đã thiệt mạng".

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 514 có diển biến gì nóng?

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc trên từ phía Ukraine. Nga bị tố tấn công Odessa và các cơ sở xuất khẩu lương thực khác của Ukraine gần như mỗi ngày trong tuần qua sau khi Moscow ngày 17.7 từ chối gia hạn thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc làm trung gian nhằm cho phép vận chuyển ngũ cốc Ukraine an toàn qua biển Đen, theo Reuters.

Nga phóng tên lửa dồn dập vào Odessa, Ukraine phát triển vũ khí như Hawk của Mỹ? - Ảnh 1.

Một kho ngũ cốc bị phá hủy bởi cuộc tấn công bằng tên lửa bị nghi do Nga tiến hành ở tỉnh Odessa (Ukraine) ngày 21.7

Reuters

Trong khi đó, ông Yehor Cherniev, Phó chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia, Quốc phòng và Tình báo thuộc quốc hội Ukraine, ngày 22.7 nói rằng nước này đã phát triển và đang thử nghiệm các hệ thống phòng không tầm trung của riêng mình, theo trang The Kyiv Independent.

Ông Cherniev còn nói rằng việc thử nghiệm các hệ thống phòng không đang được tiến hành và "khá thành công". Cũng theo ông này, các hệ thống phòng không "do Ukraine sản xuất và thiết kế" tương tự như vũ khí phòng không Hawk. Đây là tên lửa đất đối không tầm trung do Mỹ sản xuất, với tầm hoạt động từ 45-50 km.

Chiến đấu cơ Su-35 của Nga là mối đe dọa chính đối với không quân Ukraine

Ông Cherniev từ chối nêu tên các loại vũ khí mới của Ukraine, với lý do là cuộc thử nghiệm đang diễn ra, nhưng ông khẳng định tên lửa mới đã "sẵn sàng".

Ông Cherniev cho biết thêm Ukraine đang tự phát triển việc sản xuất mìn và đạn pháo mà sẽ "rẻ hơn ba lần" so với việc mua từ các quốc gia khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.