Trực thăng Nga khai thác điểm yếu phòng không tiền tuyến trong phản công của Ukraine

Trực thăng Nga khai thác điểm yếu phòng không tiền tuyến trong phản công của Ukraine

18/06/2023 07:40 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn phim quay từ camera của một trực thăng chiến đấu cho thấy hai xe tăng Ukraine bị tên lửa dẫn đường tiêu diệt liên tiếp.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các xe tăng Ukraine đang bắn phá các vị trí của Nga ở phía nam Donbass. Video cho thấy hai phương tiện có vẻ là xe tăng chủ lực đứng cạnh nhau. Một vật thể khác đứng gần đó, có thể là một phương tiện kỹ thuật quân sự.

Kíp lái trực thăng tấn công Ka-52 Nga đã liên tiếp phóng 2 tên lửa dẫn đường bắn trúng 2 xe tăng Ukraine.

Trực thăng Ka-52 được Nga sử dụng rộng rãi trong xung đột đã kéo dài hơn một năm với Kyiv. Trong bối cảnh Ukraine tổ chức phản công khi năng lực phòng không tiền tuyến còn hạn chế, trong những ngày qua trực thăng Ka-52 trang bị tên lửa Vikhr đang gây nhiều thiệt hại cho lực lượng tăng-thiết giáp của Kyiv.

Cách đây vài ngày, kênh truyền hình quốc phòng Nga Zvezda công bố video cho thấy trực thăng Ka-52 phóng tên lửa Vikhr trúng xe bọc thép Ukraine ở khoảng cách hơn 8 km, ngoài khả năng đánh chặn của các hệ thống phòng không tầm ngắn của Ukraine.

Tên lửa Vikhr ứng dụng cơ cấu dẫn đường bám chùm laser, có tầm bắn tối đa 10-12 km và tốc độ gấp 1,8 lần vận tốc âm thanh.

Quả đạn được trang bị đầu nổ đa năng với khối lượng 8-12 kg, gồm liều nổ lõm kép chuyên đối phó xe tăng và thiết giáp và mảnh văng để tấn công mục tiêu mềm như xe cơ giới, bộ binh và khí tài không có giáp bảo vệ.

Dù đã được quân đội Nga biên chế hơn 10 năm nhưng đây là xung đột lớn đầu tiên mà các trực thăng Ka-52 thực sự tham gia chiến đấu. Theo chuyên trang theo dõi tổn thất quân sự nguồn mở Oryx, tính đến nay Nga đã mất 35 trực thăng Ka-52 trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Diệt xe tăng, thiết giáp phương Tây, binh sĩ Nga được nhận huân chương


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.