Xu hướng làm việc từ xa đã kết thúc

Xu hướng làm việc từ xa đã kết thúc

Phương Thúy
Phương Thúy
09/08/2023 10:43 GMT+7

Sau đại dịch, hàng loạt công ty công nghệ đã buộc nhân viên trở lại văn phòng. Zoom, công ty phát triển phần mềm gọi video được sử dụng khá phổ biến trong giai đoạn xảy ra dịch COVID-19, cũng đang yêu cầu tất cả nhân viên của mình quay lại văn phòng lần đầu tiên kể từ khi đại dịch.

Theo đài CNN, Zoom đang yêu cầu tất cả nhân viên của mình quay lại văn phòng lần đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu. Công ty công nghệ này mở đầu "cuộc cách mạng làm việc từ xa" bằng việc tạo ra một trong những công cụ liên lạc chính cho những người buộc phải làm việc tại nhà trong dịch bệnh.

Sau đại dịch, hàng loạt công ty công nghệ đã buộc nhân viên trở lại văn phòng. Zoom - thành trì cuối cùng cho thứ từng được cho là cách mạng như làm việc từ xa - nay cũng đã thay đổi.

Theo đó, Zoom yêu cầu tất cả nhân viên trong phạm vi khoảng 80 km tính từ văn phòng công ty đi làm ít nhất hai ngày một tuần, theo lịch trình kết hợp giữa làm việc trực tiếp và làm việc trực tuyến.

Lãnh đạo công ty cho rằng nhân viên cần lên văn phòng để tương tác với đồng nghiệp, giúp tăng hiệu quả công việc.

Ngay cả Nhà Trắng cũng đang hạn chế làm việc từ xa. Tuần trước, Nhà Trắng yêu cầu các cơ quan nội các buộc nhân viên đến văn phòng thường xuyên hơn.

Từ sau đại dịch, Zoom gặp khó khăn vì nhu cầu người dùng giảm dần. Vào tháng 2, Zoom đã cắt giảm khoảng 15% nhân sự, tương đương 1.300 nhân viên, sau khi đã tăng trưởng quá nhanh trong đại dịch.

Lãnh đạo công ty cũng bị giảm 20% lương cơ bản và không có tiền thưởng trong năm tài khóa 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.