Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng khi Ấn Độ cấm nhập máy tính

Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng khi Ấn Độ cấm nhập máy tính

Phương Thúy
Phương Thúy
07/08/2023 12:00 GMT+7

Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu máy tính xách tay, máy tính bảng và các thiết bị điện tử tiêu dùng khác. Mặc dù Ấn Độ không nhắc tới nhưng động thái này đặc biệt có ảnh hưởng đến Trung Quốc.

Chính phủ Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu máy tính xách tay, máy tính bảng và các thiết bị điện tử tiêu dùng khác. Động thái này được cho là nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước. Mặc dù Ấn Độ không nhắc tới nhưng động thái này đặc biệt có ảnh hưởng đến Trung Quốc. Hơn một nửa trong số 10 tỉ USD giá trị nhập khẩu máy tính ở Ấn Độ đến từ Trung Quốc.

Phía Ấn Độ cho biết sẽ có giai đoạn chuyển tiếp để thực hiện quy định mới, thay vì có hiệu lực ngay lập tức.

Mục tiêu của chính phủ khi đưa ra lệnh hạn chế nhập khẩu là để đảm bảo rằng "hệ thống và phần cứng đáng tin cậy" được sử dụng trong hệ sinh thái công nghệ Ấn Độ, "nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu" và tăng "sản xuất trong nước những loại sản phẩm này”.

Động thái này rất có khả năng dẫn đến một đợt tăng giá thiết bị điện tử trong nước. Những năm gần đây, chính phủ Ấn Độ đã có nhiều ưu đãi cho các công ty để thúc đẩy sản xuất nội địa.

Như hồi tháng 5, Ấn Độ đã công bố kế hoạch Make in India trị giá 2 tỉ USD nhằm thúc đẩy doanh nghiệp phát triển phần cứng máy tính tại địa phương.

Bên cạnh thiết bị điện tử, có nhiều dự án đầu tư và thương mại khác của Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi chính sách của Ấn Độ từ năm 2020 tới nay.

Hãng xe BYD của Trung Quốc đã phải gác lại kế hoạch đầu tư 1 tỉ USD cùng với đối tác liên doanh Ấn Độ, nhằm chế tạo ô tô điện tại nước này. Hồi năm ngoái, hãng xe Great Wall Motor của Trung Quốc cũng gác lại kế hoạch đầu tư 1 tỉ USD vào Ấn Độ và sa thải toàn bộ nhân viên tại đây.

Ấn Độ đã đóng băng 670 triệu USD tài sản trong ngân hàng của hãng điện tử Xiaomi kể từ năm ngoái. Cơ quan chức năng cáo buộc Xiaomi chuyển tiền bất hợp pháp cho các tổ chức nước ngoài dưới danh nghĩa tiền bản quyền, dù công ty này đã phủ nhận.

Gay gắt hơn, Ấn Độ đã cấm khoảng 300 ứng dụng di động của Trung Quốc, viện dẫn các lý do về an toàn dữ liệu và quyền riêng tư.

Năm 2020, Ấn Độ tăng cường giám sát các khoản đầu tư từ các công ty Trung Quốc, nhằm ngăn chặn hoạt động tiếp quản và đầu tư của các công ty này. Động thái này dẫn đến hàng tỉ USD đầu tư từ Trung Quốc bị mắc kẹt ở khâu phê duyệt trong 3 năm qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.