Mỹ sắp siết đầu tư công nghệ vào Trung Quốc

Mỹ sắp siết đầu tư công nghệ vào Trung Quốc

Phương Thúy
Phương Thúy
07/08/2023 10:00 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ ban hành sắc lệnh hành pháp nhằm sàng lọc các khoản đầu tư công nghệ quan trọng của Mỹ vào Trung Quốc.

Theo hãng tin Reuters, sắc lệnh này liên quan đến chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và điện toán lượng tử.

Các biện pháp hạn chế được cho là để ngăn các nhà đầu tư Mỹ cung cấp vốn và chuyên môn cho các công ty Trung Quốc, nhằm tránh đẩy nhanh sự phát triển của công nghệ có thể hiện đại hóa quân đội Trung Quốc và đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.

Sắc lệnh dự kiến sẽ nhắm đến những nguồn vốn cổ phần tư nhân, quỹ đầu tư mạo hiểm và đầu tư liên doanh của Mỹ tại Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất chip bán dẫn tiên tiến, điện toán lượng tử và trí tuệ nhân tạo. Theo sắc lệnh mới, phần lớn các khoản đầu tư sẽ phải thông báo cho chính phủ Mỹ, trong khi một số khoản đầu tư khác bị cấm hoàn toàn.

Chính quyền Washington đã tiến hành trao đổi với các bên liên quan và tham khảo ý kiến các đồng minh. Vấn đề này cũng được nêu ra trong chuyến đi gần đây của Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen tới Trung Quốc.

Bà Yellen đã đảm bảo với Trung Quốc rằng các biện pháp hạn chế sẽ không gây thiệt hại đáng kể đến khả năng thu hút đầu tư từ Mỹ và những hạn chế này được điều chỉnh trong phạm vi hẹp.

Bà Yellen khẳng định các hạn chế được đưa ra không phải để trả đũa bất kỳ hành động cụ thể nào từ Trung Quốc hoặc nhằm hạn chế tăng trưởng kinh tế của nước này. Bà cũng nhắc lại quan điểm này trong cuộc gặp gần đây với quan chức cấp cao của Trung Quốc tại Bắc Kinh.

Bình luận về thông tin của hãng tin Reuters, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, ông Lưu Bằng Vũ, nói rằng Washington "thường xuyên chính trị hóa các vấn đề công nghệ và thương mại với lý do để đảm bảo an ninh quốc gia”.

Ông Lưu khẳng định Trung Quốc sẽ theo dõi chặt vấn đề này và sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.