Xem nhanh: Ngày 531 chiến dịch, Ukraine tăng sức mạnh UAV; phương Tây giảm tin tưởng phản công

Xem nhanh: Ngày 531 chiến dịch, Ukraine tăng sức mạnh UAV; phương Tây giảm tin tưởng phản công

09/08/2023 23:45 GMT+7

Ngày 9.8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ hai máy bay không người lái (UAV) gần thủ đô Moscow.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết một chiếc bị bắn rơi gần Domodedovo, nơi có một trong những sân bay quốc tế lớn nhất của Nga, và một chiếc khác gần đường cao tốc Minsk.

Các cuộc không kích bằng UAV vào sâu bên trong nước Nga đã gia tăng kể từ khi Điện Kremlin bị hai UAV tấn công hồi đầu tháng 5. Trong những ngày gần đây, các xuồng không người lái cũng đã tấn công một tàu chở nhiên liệu của Nga và một căn cứ hải quân tại cảng Novorossiysk của Nga trên biển Đen.

Tuy những cuộc tập kích bằng các phương tiện không người lái như vậy đặt ra một mối đe dọa mới cho Nga, một số quan chức Mỹ lại bày tỏ lo ngại rằng Ukraine chỉ có thể dựa vào phương sách này khi chiến dịch phản công ở miền nam và miền đông đã không đạt kết quả thuận lợi.

Từ khi phát động phản công vào đầu tháng 6, Ukraine gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm cách chọc thủng phòng tuyến nhiều lớp của Nga. Lực lượng Ukraine đã phải chịu tổn thất đáng kể, buộc các chỉ huy phải thay đổi cách đánh, quay về hình thức đấu pháo và tung các đơn vị nhỏ bộ binh thăm dò điểm yếu của Nga.

Tuy vậy, trước viễn cảnh phản công kéo dài, nhiều quan chức phương Tây gần đây nhận định với đài CNN rằng mùa thu đang đến gần sẽ làm điều kiện chiến trường xấu đi, khiến lực lượng Ukraine khó tiến công hơn.

Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận cuộc phản công của nước này đang diễn ra không dễ dàng và “có lẽ chậm hơn” so với mong đợi của nhiều người. Bình luận này được ông Zelensky đưa ra trong một cuộc họp báo với các hãng truyền thông Mỹ Latinh hôm 6.8, và được văn phòng tổng thống Ukraine công bố ngày 8.8.

Ông Zelensky cho biết “chiến đấu trong thời gian dài như vậy rất khó khăn, đặc biệt khi vẫn còn thiết thốn về trang bị”. Tuy vậy, tổng thống Ukraine cho rằng tình hình của quân Nga còn xấu hơn.

Trong khi đó, Phó chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 8.8 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng Nga có đủ sức mạnh để đạt được tất cả các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt của mình, dù phải đối đầu gần như trực tiếp với toàn bộ NATO.

Ông Medvedev đã đưa ra những điểm tương đồng giữa cuộc xung đột hiện tại và những diễn biến đã diễn ra ở Nam Ossetia vào tháng 8.2008 và viết rằng: “Toàn bộ hệ thống NATO gần như đang công khai chống lại chúng tôi. Chúng tôi có đủ sức mạnh để đạt được tất cả các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Giống như hồi tháng 8.2008, kẻ thù của chúng tôi sẽ bị đánh bại và Nga sẽ đảm bảo hòa bình theo cách riêng của mình”.

Cùng ngày, Trung tâm Kháng chiến quốc gia của Ukraine nói rằng việc xây dựng một doanh trại mới cho các tay súng thuộc nhóm quân sự tư nhân Wagner của Nga đã bắt đầu tại sân bay Zyabrovka ở Belarus. Zyabrovka nằm ở đông nam Belarus, cách biên giới với tỉnh Chernihiv của Ukraine khoảng 40km.

Cơ quan Ukraine nói đã nhận được “từ các đặc vụ ngầm” thông tin cho biết khi doanh trại mới có sức chứa khoảng 1.000 quân. Cơ quan này cáo buộc “Wagner có kế hoạch sử dụng địa điểm mới để tiến hành các hoạt động gây rối ở tỉnh Chernihiv”.

Phía Ukraine cũng cáo buộc Nga và Belarus “nhiều khả năng” sẽ sử dụng doanh trại mới của Wagner để đe dọa các nước láng giềng châu Âu, buộc họ phải tập trung quốc phòng và giảm bớt hỗ trợ dành cho Ukraine. Belarus và Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 9.8.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.