Chiến sự ngày 521: Lực lượng Ukraine sẽ sớm tiến vào Crimea?

30/07/2023 05:30 GMT+7

Người đứng đầu cơ quan tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine đưa ra tuyên bố giữa lúc chiến dịch phản công của Kyiv gia tăng cường độ ở miền nam đất nước.

Ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo quân sự Ukraine (GUR), ngày 29.7 nêu khả năng lực lượng Ukraine sẽ "sớm" tiến vào Crimea trong nỗ lực giành quyền kiểm soát bán đảo vốn đã sáp nhập từ năm 2014 vào Nga.

Chiến sự ngày 521: Lãnh đạo tình báo nói Ukraine sẽ 'sớm' tiến vào Crimea - Ảnh 4.

Cầu Kerch đã bị tấn công gần đây

REUTERS

Theo Sky News, ông Budanov không nêu cụ thể ngày mà quân đội Ukraine sẽ bắt đầu tiến hành việc này. Tuy nhiên, bán đảo Crimea đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công trong những tuần gần đây, bao gồm vụ nổ làm hư hại cầu Kerch kết nối đất liền Nga với Crimea.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 520 có diễn biến gì nóng?

Wagner tiến gần đến biên giới Ba Lan?

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 29.7 cho biết một nhóm gồm 100 thành viên Wagner đã tiến gần hơn đến thành phố Grodno của Belarus gần biên giới với Ba Lan.

Ba Lan, thành viên NATO và EU, đã lo ngại về khả năng chiến sự lan rộng sang lãnh thổ của mình kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ vào tháng 2.2022. Đầu tháng này, Ba Lan bắt đầu chuyển hơn 1.000 binh sĩ tới phía đông đất nước trong bối cảnh họ ngày càng lo ngại rằng sự hiện diện của các chiến binh Wagner ở Belarus có thể dẫn đến căng thẳng gia tăng ở biên giới.

Chiến sự ngày 521: Lãnh đạo tình báo nói Ukraine sẽ 'sớm' tiến vào Crimea - Ảnh 1.

Thành viên Wagner và binh sĩ Belarus trong hoạt động huấn luyện hôm 20.7

REUTERS

"Tình hình ngày càng trở nên nguy hiểm... Nhiều khả năng họ (Wagner) sẽ cải trang thành lính biên phòng Belarus và giúp những người di cư bất hợp pháp đi vào lãnh thổ Ba Lan, gây mất ổn định tại Ba Lan", Reuters dẫn lời ông Morawiecki nói trong một cuộc họp báo ở Gliwice, phía tây Ba Lan. Tuy nhiên, ông không cung cấp bằng chứng về sự di chuyển của Wagner.

Thành phố Grodno được xem là có vị trí quan trọng do nằm gần Suwalki Gap, một dải đất chiến lược dọc biên giới Ba Lan - Lithuania, vốn ngăn cách Belarus với vùng Kaliningrad của Nga.

Phản công Ukraine muốn mở rộng tấn công hậu phương Nga

Đầu tháng 7, người đứng đầu Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, đã xuất hiện trong một đoạn video chào mừng các chiến binh của mình đến Belarus. Ông nói Wagner sẽ không tham gia thêm vào cuộc chiến Ukraine vào lúc này mà ra lệnh cho họ tập trung sức mạnh cho châu Phi cũng như huấn luyện quân đội Belarus.

Tổng thống Ukraine đến tiền tuyến gần Bakhmut

Chiến sự ngày 521: Lãnh đạo tình báo nói Ukraine sẽ 'sớm' tiến vào Crimea - Ảnh 3.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Donetsk ngày 29.7

REUTERS

Trong ngày 29.7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến khu vực gần thành phố Bakhmut (thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine) để chúc mừng các binh sĩ nhân Ngày Lực lượng tác chiến đặc biệt, theo hãng thông tấn Ukrinform.

"Hướng Bakhmut, vị trí tiền phương của Lực lượng tác chiến đặc biệt. Hôm nay, tôi ở đây để chúc mừng các binh sĩ của chúng ta trong ngày tri ân công việc của họ, tôn vinh sức mạnh của họ", ông Zelensky viết trên Telegram.

Cố vấn tổng thống Ukraine kêu gọi hỗ trợ thêm hệ thống phòng không

Cả Nga và Ukraine đều cho biết các trận đánh ác liệt vẫn tiếp diễn ở miền nam Ukraine, nơi lực lượng của Kyiv đã đạt được những bước tiến nhỏ trong chiến dịch phản công diễn ra từ đầu tháng 6. Trong bản tin tình báo ngày 29.7, Bộ Quốc phòng Anh cho biết giao tranh đã gia tăng ở phía nam thành phố Orikhiv (thuộc tỉnh Zaporizhzhia miền nam Ukraine) và khu vực cách đó khoảng 80 km về phía đông trong vòng 48 giờ trước đó.

Kyiv hy vọng họ sẽ chọc thủng và vượt qua được mạng lưới bãi mìn, boong-ke, chiến hào và bẫy xe tăng của Nga, đồng thời chia cắt lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát ở Ukraine. Song một mục tiêu cần kíp hơn đối với Kyiv là thâm nhập đủ sâu để có thể đưa thêm nhiều mục tiêu Nga vào tầm bắn của kho vũ khí đang dần mở rộng của Ukraine, qua đó làm tê liệt các tuyến tiếp tế cũng như làm suy yếu năng lực phòng thủ của Nga, theo báo The New York Times.

Ukraine sử dụng rốc két Triều Tiên?

Báo Financial Times ngày 29.7 đưa tin các binh sĩ Ukraine đang sử dụng một số rốc két được cho là của CHDCND Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Ukraine nói họ lấy được vũ khí từ quân Nga, trong khi các binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến cho biết số rốc két này đã được một quốc gia "thân thiện" thu giữ từ một con tàu trước khi chuyển đến Ukraine, song không cung cấp thông tin chi tiết.

Mỹ đã cáo buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga, bao gồm các chuyến hàng bằng đường biển, nhưng Moscow và Bình Nhưỡng phủ nhận việc này. Hiện vẫn chưa có bằng chứng cho thấy vũ khí của Triều Tiên xuất hiện rộng rãi trên chiến trường ở Ukraine.

Ukraine sử dụng tên lửa do Triều Tiên sản xuất

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuần này đã đến Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 70 năm ký kết thỏa thuận đình chiến trong Chiến tranh Triều Tiên. Tại thủ đô Triều Tiên, ông Shoigu đã có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng như người đồng cấp Kang Sun-nam.

Bình luận về chuyến đi, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 29.7 cho biết Washington tin rằng ông Shoigu đến Bình Nhưỡng để thảo luận việc mua vũ khí, theo AFP.

Nga nhận được 30 đề xuất về hòa bình ở Ukraine

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga ngày 29.7 Maria Zakharova cho biết Moscow đã nhận được khoảng 30 đề xuất về việc lập lại hòa bình ở Ukraine thông qua các kênh chính thức và không chính thức.

Theo hãng tin TASS, bà Zakharova khẳng định Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán về xung đột với Ukraine.

"Chúng tôi rất biết ơn tất cả mọi người. Có rất nhiều sáng kiến như vậy. Theo tôi được biết, dường như một tháng trước đã có khoảng 30 [sáng kiến] mà các nhân vật của công chúng đệ trình thông qua các kênh của nhà nước hoặc thậm chí theo một cách riêng tư nào đó", nhà ngoại giao Nga nói.

Tổng thống Putin hứa tặng hàng chục nghìn tấn ngũ cốc cho châu Phi

"Ngay cả khi chúng tôi hiểu rằng chúng [các cuộc đàm phán] khó có thể mang lại bất kỳ giá trị cộng thêm nào, chúng tôi luôn tạo cơ hội như vậy cho các đối tác hoặc tình hình nói chung", bà Zakharova cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.