Tổng thống Ukraine nói cầu Crimea là mục tiêu hợp pháp để tấn công

22/07/2023 09:35 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21.7 cho rằng cây cầu nối bán đảo Crimea với Nga “mang đến chiến tranh chứ không phải hòa bình” và do đó là một mục tiêu quân sự.

Các vụ nổ trên cầu Crimea (còn gọi là cầu Kerch) hôm 17.7 đã làm thiệt mạng hai dân thường và khiến một phần của công trình bị hư hại, trong bối cảnh cầu này vừa mới được đưa vào hoạt động trở lại sau khi bị hư hại nghiêm trọng trong một vụ tấn công tương tự vào tháng 10 năm ngoái.

Ukraine hoan nghênh vụ tấn công hôm 17.7, nhưng các quan chức không trực tiếp nhận trách nhiệm dù Moscow cáo buộc Kyiv đứng sau sự việc. Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014 và Kyiv muốn giành lại phần lãnh thổ này trong cuộc xung đột đến nay đã kéo dài 17 tháng.

Tổng thống Ukraine nói cầu Crimea là mục tiêu hợp pháp để tấn công

Ông Zelensky cho biết cầu Crimea, công trình kết hợp đường bộ và đường sắt mà Nga xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2018, "không chỉ là một tuyến đường hậu cần".

"Đây là tuyến đường được sử dụng để cung cấp đạn dược cho chiến sự và việc này đang đang diễn ra hàng ngày. Cây cầu đã quân sự hóa bán đảo Crimea", Reuters dẫn lời ông Zelensky phát biểu hôm 21.7.

Tổng thống Ukraine nói cầu Crimea là mục tiêu hợp pháp để tấn công - Ảnh 1.

Cầu Crimea sau vụ tấn công hôm 17.7

REUTERS

"Đối với chúng tôi, có thể nói đây là một công trình của kẻ thù được xây dựng bên ngoài khuôn khổ luật pháp quốc tế và tất cả các thông lệ hiện hành. Vì vậy, có thể hiểu rằng đây là mục tiêu của chúng tôi. Và một mục tiêu gây ra chiến tranh, chứ không phải mang đến hòa bình, phải bị vô hiệu hóa", nhà lãnh đạo Ukraine cho biết.

Ông Zelensky cũng phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào giữa vụ tấn công và việc Nga rút khỏi một thỏa thuận được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn để xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine. Theo tổng thống Ukraine, Nga đã cản trở hoạt động của hành lang ngũ cốc ngay từ đầu.

Trước đó trong ngày 21.7, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Vershinin đã cáo buộc Ukraine sử dụng hành lang xuất khẩu ngũ cốc ở biển Đen để tiến hành "các cuộc tấn công khủng bố" chống lại các lợi ích của Nga, bao gồm vụ tấn công vào cầu Crimea đầu tuần này.

Kyiv vốn phủ nhận việc sử dụng hành lang trên cho mục đích quân sự, nhưng ông Vershinin cáo buộc, dù không đưa ra bằng chứng, một số vụ việc cho thấy Ukraine đã làm trái với tuyên bố của họ. "Đó là cầu Crimea, hai lần rồi; đó là Sevastopol, hãy nhớ vào tháng 10 năm ngoái", ông nói.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết chiến dịch phản công của quân đội Ukraine, được phát động vào tháng trước, đã mất thời gian cho việc chuẩn bị vì các lực lượng của Nga đã thiết lập một số tuyến phòng thủ và rải mìn trên diện rộng trên lãnh thổ Ukraine.

Phương Tây "sửng sốt" vì tổn thất phương tiện chiến đấu khi Ukraine phản công

Nhà lãnh đạo Ukraine một lần nữa thừa nhận rằng cuộc phản công đã diễn ra chậm hơn so với mong muốn của ông. Chiến dịch cho đến nay tập trung vào việc chiếm các ngôi làng ở phía nam và giành lại các khu vực bị Nga kiểm soát trong những tháng gần đây ở phía đông.

"Tôi tin rằng chúng ta đang tiến gần đến thời điểm mà các hành động liên quan có thể tăng tốc. Tôi hiểu rằng sẽ tốt hơn nếu nhìn thấy chiến thắng đến sớm hơn. Đây cũng là điều chúng tôi muốn", ông Zelensky nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.