Xem nhanh 20h ngày 26.10: Lý do nữ nhân viên bỏ độc vào đồ ăn học sinh | Nhà trọ với quy tắc có 1-0-2

Xem nhanh 20h ngày 26.10: Lý do nữ nhân viên bỏ độc vào đồ ăn học sinh | Nhà trọ với quy tắc có 1-0-2

26/10/2023 20:00 GMT+7

Bản tin ‘Xem nhanh 20h’ ngày 26.10 có nhiều tin tức đáng chú ý về vụ đầu độc ở Lào Cai, diễn biến mới vụ ‘chạy xe chồng đầu’ và câu chuyện về khu trọ kỳ lạ ở TP.HCM,...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 26.10 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Nhân viên bếp bỏ thuốc trừ sâu vào thức ăn học sinh: vì nghi ngờ khẩu phần bị cắt xén!

Chiều 26.10, đại diện Công an tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thị Thi (39 tuổi, trú xã Chiềng Ban, H.Mai Sơn, Sơn La) về tội "cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác", quy định tại khoản 6, điều 134 bộ luật Hình sự. Thi là nữ nhân viên đã bỏ thuốc trừ sâu vào su su luộc, để đầu độc học sinh.

Thi là nhân viên hợp đồng của Trường THPT Chu Văn Thịnh, nghi phạm đã bỏ thuốc trừ sâu vào đồ ăn của học sinh trong trường.

Nhân viên bếp bỏ thuốc trừ sâu vào thức ăn học sinh: vì nghi ngờ khẩu phần bị cắt xén!

Bước đầu, Công an tỉnh Sơn La xác định, Thi được giao nhiệm vụ nấu ăn cho học sinh bán trú trong trường. Do bất mãn về việc nhà trường lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng và nghi ngờ có việc câu kết ăn bớt khẩu phần ăn của học sinh nên Thi nảy sinh ý định bỏ thuốc trừ sâu, thuốc diệt gián vào thức ăn của học sinh để các em ngộ độc, từ đó nhà trường phải thay đổi nhà cung cấp thực phẩm.

Quy tắc kỳ lạ của chủ trọ ở TP.HCM: 'Không cho con đi học thì đừng đến đây ở!'

Sống trong một khu trọ trên đường số 20 (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM) nhiều năm nay, chị Đào Thị Kim Phượng không lo cảnh thất nghiệp như những lao động khác, bởi chủ nhà trọ này luôn tìm cách giúp đỡ người lao động. Công việc xếp giấy với tiền công khoảng 200.000 đồng/ngày của chị Phượng cũng do chị Nguyễn Thị Hồng Nương (người quản lý khu trọ này) giới thiệu.

Quy tắc kỳ lạ của chủ trọ ở TP.HCM: 'Không cho con đi học thì đừng đến đây ở!'

Khu trọ do chị Nguyễn Thị Hồng Nương quản lý có hơn 30 phòng, với gần 180 người thuê. Hầu hết là các gia đình có con nhỏ, vợ chồng trẻ từ quê lên TP.HCM làm công nhân, phụ hồ hay tài xế xe ôm công nghệ,...

Với người phụ nữ 39 tuổi này, đây không phải là ở trọ vì ai đến thuê cũng được xem như người trong nhà. Một trong những quy tắc đặc biệt tại đây là tất cả gia đình có con nhỏ đều phải cho con đi học.

Khu nhà trọ của gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Nương là một trong những địa điểm áp dụng mô hình nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Tháng 6.2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Tân triển khai mô hình này tại đây, với mong muốn khuyến khích và nhân rộng những việc làm tử tế để hỗ trợ người lao động.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.