Thanh Hóa: Triệt phá đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả

25/10/2023 11:10 GMT+7

Các nghi phạm thành lập 3 công ty khác nhau rồi câu kết để sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm chức năng giả ở nhiều tỉnh, thành phố.

Ngày 25.10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP.Thanh Hóa vừa tổ chức lực lượng đồng loạt khám xét 10 địa điểm là nhà xưởng, kho chứa hàng trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Bắc Ninh và TP.Hà Nội, đồng thời bắt giữ 4 nghi phạm để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả.

Thanh Hóa: Triệt phá đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả - Ảnh 1.

Các nghi phạm bị bắt giữ

CÔNG AN THANH HÓA

Các nghi phạm bị bắt giữ, gồm: Lê Quý Đôn (36 tuổi, ngụ P.Đông Cương, TP.Thanh Hóa), Giám đốc Công ty CP dược phẩm Quốc tế Goldwin (ở Khu công nghiệp Tiên Sơn, TP.Từ Sơn, Bắc Ninh); Hoàng Thị Nga (42 tuổi, ngụ P.Kim Giang, Q.Thanh Xuân, Hà Nội), thành viên HĐQT Công ty CP dược phẩm Quốc tế Goldwin; Vũ Huy Hải (34 tuổi, ngụ xã Kiêu Kỵ, H.Gia Lâm, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Haloka (địa chỉ tại xã Kiêu Kỵ, H.Gia Lâm); Lương Trọng Phúc (36 tuổi, ngụ P.Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa), Giám đốc Công ty CP sản xuất thương mại bao bì Đại Thắng (địa chỉ tại P.Đức Giang, Q.Long Biên, Hà Nội).

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, trên địa bàn TP.Thanh Hóa xuất hiện việc mua bán, trao đổi thực phẩm chức năng giả thương hiệu của một số công ty. Nhận định đây là đường dây hoạt động có quy mô lớn, liên quan đến nhiều địa phương, nên Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Công an TP.Thanh Hóa điều tra, xử lý triệt để.

Sau thời gian điều tra, ngày 16.10, Công an TP.Thanh Hóa đã tổ chức lực lượng khám xét 10 địa điểm là các nhà xưởng, nhà kho của các công ty nêu trên. Tại các điểm khám xét, lực lượng công an đã thu giữ tổng cộng hơn 60.000 sản phẩm thực phẩm chức năng và vỏ bao bì giả nhãn hiệu của một số doanh nghiệp khác, với tổng giá trị hàng hóa hơn 10 tỉ đồng.

Bước đầu, Công an TP.Thanh Hóa xác định các nghi phạm trên đã thành lập các công ty và phân chia vai trò của từng người để sản xuất, làm giả sản phẩm trà táo Adela của Công ty TNHH Hoàng Châu Pharma.

Sau khi làm giả sản phẩm, các nghi phạm trên tổ chức cho nhân viên giới thiệu sản phẩm cho các nhà thuốc, phòng khám trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố để bán cho người dân. Ngoài ra, nhóm này còn cho nhân viên rao bán sản phẩm qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram, Instagram… để thu lời bất chính.

Vụ án đang được Công an TP.Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.