Ukraine nhận tin dồn dập về F-16

Văn Khoa
Văn Khoa
26/08/2023 06:31 GMT+7

Phương Tây xúc tiến việc huấn luyện và chuyển giao chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine, trong khi Kyiv bị tố tiến hành cuộc tấn công mới nhắm vào lực lượng Nga.

Mỹ trực tiếp huấn luyện phi công Ukraine

Nhà Trắng hôm qua 25.8 cho hay, trong cuộc điện đàm ngày 24.8, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thảo luận về việc bắt đầu đào tạo phi công lái chiến đấu cơ và đảm bảo nhanh chóng phê chuẩn cho các quốc gia khác chuyển giao chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine. Trước đó, trong chuyến thăm Kyiv ngày 24.8, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere tuyên bố nước này sẽ tặng F-16 (do Mỹ sản xuất) cho Ukraine. Tuyên bố này đánh dấu Na Uy tham gia nỗ lực cung cấp F-16 cho Ukraine do Hà Lan và Đan Mạch dẫn đầu sau khi được Mỹ đồng ý.

Không quân Nga cạn dần máy bay, tình hình còn xấu đi khi Ukraine có F-16?

Tiếp đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder hôm qua tuyên bố Mỹ sẽ bắt đầu huấn luyện bay cho phi công Ukraine trên F-16 ở bang Arizona vào tháng 10. Ông Ryder cho biết thêm quá trình huấn luyện sẽ bắt đầu sau khi các phi công được học tiếng Anh vào tháng tới, theo Reuters. "Có một chương trình huấn luyện và họ có thể sẽ nhận được F-16 trong một tương lai không xa", Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với kênh Al-Mamlaka.

Ukraine nhận tin dồn dập về F-16  - Ảnh 1.

Chiến đấu cơ F-16 của Hà Lan

Reuters

Tổng thống Zelensky ngày 21.8 cho hay cam kết của Đan Mạch và Hà Lan cung cấp F-16 khiến ông tin tưởng rằng Ukraine có thể đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga. Trong khi đó, Nga nhiều lần nói rằng phương Tây chỉ kéo dài cuộc xung đột và sẽ không thay đổi tình hình trên thực địa bằng cách gửi vũ khí tới Kyiv và huấn luyện cho binh sĩ Ukraine, theo TASS.

Tình hình thực địa phức tạp

Những thông tin về F-16 trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang tiến hành cuộc phản công chống lại lực lượng Nga. Bộ Quốc phòng Nga đầu giờ hôm qua tuyên bố một tên lửa S-200 của Ukraine đã bị đánh chặn và phá hủy giữa không trung ở tỉnh Kaluga, nằm phía tây nam thủ đô Moscow, theo Đài RT. 

Không quân Ukraine chật vật đánh chặn tên lửa Nga

Vài giờ sau, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục nói 42 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công bán đảo Crimea trong đêm. Trong đó có 9 chiếc UAV đã bị phá hủy trên không, trong khi số còn lại chuyển hướng do nhiễu tín hiệu và bị rơi, theo RT.

Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc và tuyên bố trên của Nga. Nga cho rằng Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa vào sâu bên trong lãnh thổ Nga trong những tháng gần đây, dù Kyiv không công khai thừa nhận. Hãng tin RIA hôm qua dẫn lời Giám đốc Cục Tình báo nước ngoài Nga (SVR) Sergei Naryshkin đánh giá sự thất bại trong cuộc phản công của Ukraine là "rõ ràng". Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley nhấn mạnh còn quá sớm để nói liệu cuộc phản công của Ukraine có thất bại hay không, theo Reuters. Trước đó, báo Ukrainska Pravda ngày 24.8 dẫn nguồn tin từ Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine cho hay hải quân và lực lượng tình báo quân đội nước này đã phối hợp tiến hành cuộc đột kích Crimea vào rạng sáng cùng ngày và đó là một phần của "chiến dịch đặc biệt trong dài hạn". 

Quan chức Mỹ thừa nhận bỏ lỡ cơ hội hòa đàm cho Ukraine

Vẫn nóng vụ rơi máy bay của trùm Wagner

Bộ Quốc phòng Anh hôm qua cho rằng vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn cho thấy ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập công ty lính đánh thuê Wagner, đã có mặt trên chiếc máy bay Embraer Legacy 600 bị rơi vào chiều tối 23.8, nhưng "rất có thể" ông ta đã chết, theo Reuters. Giới chức Nga vẫn đang xác định danh tính các thi thể, nhưng trước đó xác nhận ông Prigozhin nằm trong danh sách bay, theo RT. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 24.8 đã chia buồn với gia đình các nạn nhân và cam kết cuộc điều tra về vụ tai nạn sẽ được tiến hành kỹ lưỡng.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24.8 nói hiện không có thông tin nào cho thấy tên lửa đã bắn hạ chiếc máy bay đó. Chiều qua, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ trích những gợi ý từ phương Tây rằng chính quyền Nga có liên quan vụ máy bay rơi là "hoàn toàn dối trá", theo TASS. Ông Peskov nhấn mạnh phải chờ đợi kết quả của các cuộc điều tra và xác minh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.