Chiến sự tối 25.8: Ukraine nói công phá tuyến phòng thủ Nga ở miền nam

25/08/2023 19:20 GMT+7

Chính quyền Kyiv và phương Tây cho biết quân đội Ukraine đang mở rộng nỗ lực xâm nhập tuyến phòng thủ thứ nhất của Nga ở miền nam Ukraine, trong khi Nga tuyên bố chặn đứng đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Crimea.

Chiến sự đến tối 25.8: Ukraine nói công phá tuyến phòng thủ Nga ở miền nam - Ảnh 1.

Xe tăng Nga tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Diễn biến ở mặt trận phía nam

Đài CNN dẫn thông tin từ Ukraine cho thấy lực lượng nước này đã xâm nhập tuyến phòng thủ thứ nhất của Nga dọc theo chiến tuyến ở Zaporizhzhia và đang tìm cách mở rộng lỗ hổng về hướng thị trấn chiến lược Tokmak.

Văn phòng Tổng tham mưu trưởng Ukraine hôm nay 25.8 cập nhật tin chiến tích ở hai khu vực, theo hướng làng Novoprokopivka và xa hơn về phía đông gần làng Ocheretuvate đều thuộc Zaporizhzhia.

Xung đột Urkaine qua một 18 tháng: Những mất mát lớn

Theo quân đội Ukraine, các đơn vị đang củng cố vị trí, thực hiện các đợt tấn công bằng pháo binh về hướng các mục tiêu đã định và triển khai hoạt động phản pháo kích tại đây.

Bà Nataliya Humenyuk, người phát ngôn Bộ chỉ huy các lực lượng miền nam Ukraine, nói quân Nga đang đưa quân từ Kherson đến tăng viện cho Zaporizhzhia sau khi xảy ra thương vong lớn cho phía Nga tại đây. 

Nga chưa bình luận về các thông tin này.

Trong phân tích mới nhất, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, Mỹ) cho hay lực lượng Ukraine đang tiến gần tuyến phòng thủ thứ hai của Nga ở vùng Robotyne và đang khoét rộng lỗ hổng sau khi chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga tại khu vực.

Chiến sự đến tối 25.8: Ukraine nói công phá tuyến phòng thủ Nga ở miền nam - Ảnh 2.

Tàu chiến Nga tuần tra trên vùng biển ngoài khơi Crimea

REUTERS

Đàn UAV của Ukraine rầm rộ tiến đến Crimea?

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã đẩy lùi trận tập kích rầm rộ của các máy bay không người lái (UAV) Ukraine nhằm vào Crimea khuya 24.8, rạng sáng 25.8.

Các hệ thống phòng không Nga phát hiện tổng cộng 42 UAV. Trong đó, 9 UAV bị bắn hạ, 33 chiếc còn lại bị vô hiệu hóa bằng các hệ thống tác chiến điện tử và rơi trước khi đến được mục tiêu, theo RT.

Ukraine thông báo mở màn ‘chiến dịch đặc biệt’ ở Crimea

Ông Mikhail Razvozhaev, lãnh đạo thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea, cũng cho biết một số UAV của Ukraine bị bắn hạ trên biển, gần mũi Chersonesus thuộc phía tây bán đảo. Chính quyền địa phương không ghi nhận thông tin thương vong ở Crimea sau vụ tấn công.

Nếu tính trên các mặt trận, Bộ Quốc phòng Nga nói đã xử lý tổng cộng 73 UAV của Ukraine trong vòng 24 giờ.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn một tên lửa S-200 của Ukraine bên trên tỉnh Kaluga, phía tây nam Moscow. TASS đưa tin giới hữu trách tạm thời đóng không phận bên trên các sân bay Vnukovo và Domodedovo của Moscow vì tên lửa.

Về phần mình, Ukraine chưa bình luận thông tin Nga đưa ra nhưng Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo bắn hạ 4 tên lửa hành trình Kalibr, 2 tên lửa hành trình Kh-59 và một UAV cảm tử Shahed của Nga ở tiền tuyến Ukraine.

Chiến sự đến tối 25.8: Ukraine nói công phá tuyến phòng thủ Nga ở miền nam - Ảnh 3.

Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ sớm gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan

AFP

Hy vọng cho thỏa thuận ngũ cốc

Điện Kremlin hôm 25.8 xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ sớm hội đàm trực tiếp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Trước đó, ông Erdogan đã mời ông Putin đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, trong nỗ lực thuyết phục Moscow quay lại thỏa thuận ngũ cốc biển Đen.

Thỏa thuận trên do Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian hồi tháng 7.2022, theo đó cho phép các chuyến tàu vận chuyển ngũ cốc rời khỏi các cảng của Ukraine trên biển Đen.

Quan chức Mỹ thừa nhận bỏ lỡ cơ hội hòa đàm cho Ukraine

Tuy nhiên, Moscow ngừng gia hạn thỏa thuận hồi tháng trước với lý do phương Tây không thực thi các điều khoản cho phép Nga xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của nước này.

Khi được hỏi về lời mời của ông Erdogan, người phát ngôn Peskov cho hay cuộc gặp sẽ sớm diễn ra với sự đồng thuận của hai bên. Trước đó, Hãng thông tấn RIA đưa tin Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan chuẩn bị thăm Nga, nhưng không cung cấp thêm thông tin.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, bàn về chương trình huấn luyện phi công Ukraine lái F-16 ở Mỹ, cũng như việc Mỹ đồng ý cho các nước viện trợ tiêm kích F-16 cho Kyiv.

Còn Lầu Năm Góc thông báo Mỹ sẽ bắt đầu công tác huấn luyện phi công Ukraine vào tháng 10 tại căn cứ không quân của Vệ binh Quốc gia ở thành phố Tucson (bang Arizona).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.