Mỹ trực tiếp đào tạo phi công lái F-16 cho Ukraine từ tháng 9

25/08/2023 07:06 GMT+7

Mỹ đã quyết định trực tiếp huấn luyện phi công Ukraine lái máy bay F-16 thay vì chỉ đóng vai trò dự phòng cho các nước châu Âu như thông báo trước đó, trong khi Na Uy đồng ý cung cấp máy bay này cho Ukraine.

CNN ngày 25.8 dẫn lời phát ngôn viên Pat Ryder của Lầu Năm Góc cho biết sau khóa đào tạo tiếng Anh cho các phi công Ukraine vào tháng 9, họ sẽ được hướng dẫn lái chiến đấu cơ F-16 từ tháng 10 tại căn cứ không lực vệ binh quốc gia Morris tại thành phố Tucson (bang Arizona, Mỹ).

Thêm nước tài trợ F-16 cho Ukraine, Mỹ đào tạo phi công từ tháng 9 - Ảnh 1.

Chiến đấu cơ F-16 của đơn vị tại căn cứ không lực vệ binh quốc gia Morris

KHÔNG QUÂN MỸ

Ông Ryder nói chưa có thông tin về số lượng phi công Ukraine tham gia huấn luyện nhưng dự trù sẽ có nhiều phi công cùng vài chục nhân viên bảo trì.

Các quân nhân Ukraine sẽ học tiếng Anh tại căn cứ không quân Lackland ở thành phố San Antonio (bang Texas), nơi có trung tâm Anh ngữ quốc phòng. Một quan chức Mỹ cho hay Ukraine đã gửi danh sách xấp xỉ 32 phi công sẵn sàng để được đào tạo nhưng hầu hết chưa đủ rành tiếng Anh, nhu cầu quan trọng bởi các hướng dẫn và tài liệu của máy bay F-16 đều sử dụng tiếng Anh.

Máy bay F-16 sẽ hỗ trợ gì cho Ukraine?

Hiện chưa rõ quá trình đào tạo sẽ kéo dài bao lâu. Ông Ryder nói rằng các phi công mới của Mỹ thường mất khoảng 8 tháng để học lái F-16 nhưng người có kinh nghiệm thì chỉ cần 5 tháng.

Mỹ đã thay đổi quyết định so với thông báo trước đó là chỉ hỗ trợ đào tạo nếu các nước châu Âu gặp quá tải. Ông Ryder nói quyết định được thay đổi sau khi nhận thấy việc huấn luyện tại châu Âu trước sau gì cũng đến giới hạn. "Chúng tôi muốn làm mọi thứ có thể để giúp nỗ lực này diễn ra nhanh nhất nhằm hỗ trợ Ukraine", ông Ryder nói.

Thêm nước tài trợ F-16 cho Ukraine, Mỹ đào tạo phi công từ tháng 9 - Ảnh 2.

Chiến đấu cơ F-16 của Na Uy (trên) và Eurofighter Typhoon của Ý

REUTERS

Trong tuần này, Đan Mạch và Hà Lan đã cam kết sẽ cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine. Trong đó, Đan Mạch nói sẽ gửi 19 chiếc F-16, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay phía Hà Lan sẽ cung cấp 42 chiếc dù Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte chưa nói rõ.

Mới nhất, trong chuyến thăm Kyiv ngày 24.8, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store cũng cam kết tài trợ máy bay F-16 cho Ukraine và sẽ công bố số lượng và thời gian sau, theo Reuters.

Ukraine nói cần 128 máy bay chiến đấu để chiếm ưu thế trên không

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley ngày 24.8 cho hay Ukraine có thể sẽ nhận được máy bay F-16 trong tương lai không quá xa. Trong khi đó, Nhà Trắng cùng ngày thông báo Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Zelensky đã thảo luận về việc đào tạo phi công Ukraine lái F-16 và xúc tiến việc phê chuẩn cho các nước chuyển giao máy bay F-16 của họ cho Ukraine.

Đan Mạch và Hà Lan cũng dẫn đầu một liên minh đào tạo phi công Ukraine và theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov, các phi công và kỹ thuật viên của nước này đã bắt đầu quá trình huấn luyện. Ông nói thêm rằng việc đào tạo sẽ mất tối thiểu 6 tháng nhưng việc đó còn tùy vào người hướng dẫn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.