Chiến sự ngày 537: Tổng thống Ukraine ra tiền tuyến, Nga phá hủy xưởng đóng tàu Ukraine

15/08/2023 04:33 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thăm binh sĩ tại tiền tuyến ở tỉnh Donetsk sau khi tuyên bố sẽ đáp trả vụ tấn công của Nga tại tỉnh Kherson khiến 7 người thiệt mạng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14.8 thông báo đã đến thăm binh sĩ tại tiền tuyến ở tỉnh Donetsk, nơi quân đội đang cố gắng giành lại lãnh thổ quanh thành phố Bakhmut, theo Reuters.

Chiến sự ngày 537: Tổng thống Ukraine ra tiền tuyến, Nga phá xưởng đóng tàu - Ảnh 1.

Tổng thống Zelensky chụp ảnh cùng nữ quân nhân tại tiền tuyến ở Donetsk trong ảnh được công bố ngày 14.8

REUTERS

"Hôm nay chúng tôi làm việc tại vùng Donetsk. Chúng tôi đã thảo luận với chỉ huy lữ đoàn về các vấn đề mà những chiến binh đối diện và đề xuất cho giải pháp", Tổng thống Zelensky cho biết.

Đơn vị được ông ghé thăm là Lữ đoàn cơ giới độc lập số 22, chiến đấu tại khu vực tiền tuyến đối diện thị trấn Soledar đang bị Nga kiểm soát ở phía bắc Bakhmut. Hình ảnh từ website của tổng thống cho thấy ông Zelensky và trợ lý nói chuyện với các binh sĩ trong một căn phòng với nhiều màn hình bị xóa mờ.

Ukraine báo cáo tiến bộ trong phản công, Tổng thống Zelensky ra sát mặt trận

Chuyến thăm diễn ra sau khi Tổng thống Zelensky tuyên bố sẽ "đáp trả hoàn toàn cân xứng" sau vụ Nga nã pháo tại tỉnh Kherson ở miền nam trong ngày 13.8, mà theo Kyiv thì đã làm ít nhất 7 người thiệt mạng.

Nga không bình luận về cáo buộc nhưng luôn bác bỏ cáo buộc tấn công vào dân thường. Bộ Quốc phòng Nga và các quan chức khu vực trong khi đó thông báo Ukraine đã nã pháo và thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ Nga.

Chiến sự ngày 537: Tổng thống Ukraine ra tiền tuyến, Nga phá xưởng đóng tàu - Ảnh 2.

Hiện trường ngày 14.8 sau một vụ tấn công tại tỉnh Odessa

REUTERS

Hãng Reuters ngày 14.8 dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho hay giao tranh xảy ra dữ dội trên toàn chiến tuyến và Kyiv đạt "một số thành công" trong việc đẩy lùi lực lượng Nga tại một phần phía đông nam. Bà cho biết Ukraine đã giành lại thêm 3 km2 tại khu vực Bakhmut trong tuần qua, nâng tổng diện tích lãnh thổ được lấy lại ở sườn đông thành phố lên 40 km2.

Quan chức quân đội Ukraine không hài lòng về cách huấn luyện của NATO

Trong khi đó, Sputnik ngày 14.8 đưa tin lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các cơ sở sản xuất và khu vực lưu trữ thuyền không người lái của Ukraine vào đêm qua.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các mục tiêu đã bị tấn công bằng tên lửa tầm xa phóng từ tàu chiến, đồng thời thông tin thêm rằng những chiếc thuyền không người lái - được chế tạo để chở đầy chất nổ - đã được Ukraine sử dụng để thực hiện "các cuộc tấn công khủng bố". Bộ Quốc phòng Nga nói cuộc tấn công bằng tên lửa đã thành công và tất cả các mục tiêu đã bị phá hủy. Phía Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Chiến sự ngày 537: Tổng thống Ukraine ra tiền tuyến, Nga phá xưởng đóng tàu - Ảnh 4.

Tàu chiến Nga phóng tên lửa tầm xa trong chiến dịch tại Ukraine

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Mỹ viện trợ cho Ukraine, Bộ trưởng Đức thăm Kyiv

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 14.8 thông báo sẽ gửi đợt viện trợ an ninh mới trị giá 200 triệu USD cho Ukraine, theo Reuters. Đợt viện trợ gồm vũ khí phòng không, đạn pháo, vũ khí xuyên giáp, thiết bị phá mìn. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi 43 tỉ USD viện trợ an ninh cho Ukraine từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2.2022.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner bất ngờ có chuyến thăm Kyiv lần đầu tiên từ khi xung đột nổ ra. Ông Lindner nói sẽ hợp tác với người đồng cấp Serhii Marchenko để củng cố nền kinh tế Ukraine, trong khi các đồng minh phương Tây hỗ trợ nỗ lực tái thiết Ukraine.

Phương Tây bình luận gì về cuộc đấu pháo binh trong xung đột Ukraine?

Ông Lindner cho biết Đức đã viện trợ 1,5 tỉ euro cho Ukraine từ khi chiến sự nổ ra. Hồi tháng 7.2022, Đức và các chủ nợ khác thông báo sẽ cho Ukraine hoãn trả nợ.

Máy bay NATO - Nga ngăn chặn nhau

Không quân Hoàng gia Hà Lan ngày 14.8 thông báo Không quân Đan Mạch trong ngày đã ngăn chặn 2 oanh tạc cơ Nga. Các máy bay bay phía trên Đan Mạch và hướng về khu vực do Hà Lan theo dõi theo nhiệm vụ của NATO.

Các chiến đấu cơ F-16 của Hà Lan cũng được huy động nhưng máy bay Nga bị chặn trước khi đi vào không phận NATO do Hà Lan quản lý.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Anh nói các tiêm kích Typhoon của nước này đã được triển khai để ngăn chặn 2 oanh tạc cơ tầm xa Tu-142 của Nga bay tại phía bắc quần đảo Shetland tại Scotland. Máy bay Anh sau đó quay về căn cứ tại đông bắc Scotland, theo AFP.

Ukraine xem xét biện pháp chống lại Israel vì không hỗ trợ chống Nga

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga trong ngày 14.8 cũng cho biết đã điều một tiêm kích MiG-29 ngăn chặn máy bay tuần biển P-8A Poseidon của Na Uy tại biển Barents. Máy bay Na Uy đã quay đầu và đi khỏi không phận Nga. Đồng thời, Bộ Quốc phòng Nga còn thông báo một số oanh tạc cơ chiến lược của Nga đã thực hiện các chuyến bay được lên lịch tại vùng biển trung lập ở biển Baltic và các vùng biển phía bắc.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thăm Nga, Belarus

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc sẽ thăm Nga và Belarus trong tuần này, AFP dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 14.8.

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 14-19.8 theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin. Ông Lý sẽ dự Hội nghị An ninh quốc tế Moscow lần thứ 11 và sẽ sang Belarus. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Trung Quốc sẽ có bài phát biểu tại diễn đàn và gặp các lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga và các nước.

Tổng thống Putin đang cân nhắc tham dự hội nghị G20

Ông Lý đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow vào tháng 4, cam kết tăng cường hợp tác quân sự. Vào tháng 7, ông đã gặp người đứng đầu Hải quân Nga Nikolai Yevmenov ở Bắc Kinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.