Ukraine giành lợi thế ở Bakhmut, Nga dồn hỏa lực vào Kharkiv

12/08/2023 06:29 GMT+7

Ukraine nói binh sĩ Nga đang bị bao vây ở thành phố Bakhmut, buộc Moscow phải tập trung đánh vào các khu vực lân cận thuộc tỉnh Kharkiv nhằm phân tán lực lượng của Kyiv.

Trong cuộc phỏng vấn với báo The Guardian mới đây, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết họ đã chiếm lại các điểm cao xung quanh Bakhmut, đô thị thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine, và đang siết chặt vòng vây với quân đội Nga tại đây. Bà đồng thời cảnh báo "ác mộng" có thể sắp xảy ra tại thành phố Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv, nằm về phía bắc Bakhmut.

Xem nhanh: Ngày 533 chiến dịch, tâm điểm chiến sự mới ở Kupiansk; Ukraine đe dọa Bakhmut?

"Chúng tôi đã đạt được nhiều tiến bộ ở cả hai cánh của Bakhmut. Chúng tôi đã giành được gần như mọi điểm cao quan trọng ở đó. Nga bị mắc kẹt ở đó, họ không thể thoát ra ngoài và bây giờ họ không thể di chuyển quanh Bakhmut vì Ukraine đang pháo kích thành phố từ trên cao", bà Maliar nói trong cuộc phỏng vấn được công bố ngày 10.8.

Ukraine giành lợi thế ở Bakhmut, Nga dồn hỏa lực vào Kharkiv - Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine gần Bakhmut ngày 7.8

Reuters

Theo bà Maliar, nhằm dụ quân Ukraine ra xa Bakhmut, Nga đã tập trung tấn công vào khu vực xung quanh thành phố Kupiansk, nơi Kyiv đã giành lại quyền kiểm soát từ tháng 9 năm ngoái. "Nga đang thọc vào hai khu vực chính là Kupiansk và Lyman. Ác mộng ở đó", bà nói.

Theo ông Ruslan Muzychuk, người phát ngôn Vệ binh quốc gia Ukraine, việc Nga tăng cường tiếp viện đã biến mặt trận Kupiansk trở thành "tâm chấn" mới của chiến sự, nhưng lực lượng Ukraine vẫn đang trụ vững tại đây. "Trong những tuần qua, hơn 50 cuộc không kích diễn ra mỗi ngày, đôi khi hơn 80", Đài CNN dẫn lời ông Muzychuk trong tường thuật ngày 11.8.

Nga tiến gần Kupiansk, Ukraine ra lệnh sơ tán ở 'tâm điểm' giao tranh

Cơ quan quân sự của Ukraine ở Kupiansk đã ra lệnh sơ tán bắt buộc khoảng 12.000 thường dân khỏi 37 thị trấn và làng mạc thuộc thành phố, báo hiệu giao tranh tại đây có thể ác liệt hơn trong những ngày tới, theo The Guardian.

Hãng tin TASS ngày 11.8 dẫn lời ông Vitaly Ganchev, người đứng đầu chính quyền quân sự - dân sự do Moscow lập ra ở Kharkiv, tuyên bố lực lượng Nga chỉ còn cách địa giới thành phố Kupiansk "chỉ vài cây số".

"Tôi chắc chắn rằng trong tương lai gần, tiền tuyến sẽ được điều chỉnh cho một cuộc tấn công quy mô lớn vào Kharkiv", quan chức này nói.

Trước đó, trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, cho biết lực lượng nước này đang tiến lên ở một số vị trí tiền phương dọc theo hướng Kupiansk và đẩy lùi 7 cuộc phản công của Ukraine trong vòng 24 giờ, cũng theo TASS.

Kupiansk có một nhà ga đường sắt quan trọng để tiếp tế cho các nhóm quân ở phía nam thành phố. Các chuyên gia quân sự Nga cũng cho rằng nếu Moscow giành quyền kiểm soát Kupiansk, họ có thể ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào của Kyiv vào tỉnh Luhansk (thuộc vùng Donbass của Ukraine), theo Đài RT. 

Nga, phương Tây tăng quân đến biên giới giữa căng thẳng gia tăng

Nga bắn hạ UAV gần Moscow

Bộ Quốc phòng Nga ngày 11.8 cho hay lực lượng phòng không nước này đã bắn rơi một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tiếp cận thủ đô Moscow, theo Reuters. Không có thương vong hay thiệt hại vật chất, nhưng sân bay Vnukovo ở Moscow và sân bay Kaluga cách thủ đô Nga khoảng 150 km đã tạm dừng hoạt động. Kyiv chưa từng công khai thừa nhận đứng sau các vụ tấn công xảy ra trên lãnh thổ Nga.

Cùng ngày, mảnh vỡ tên lửa đã rơi xuống một bệnh viện nhi ở thủ đô Kyiv của Ukraine trong khi nhiều tiếng nổ làm rung chuyển thành phố vì các cuộc không kích của Nga. Không quân Ukraine cho biết Nga đã bắn các tên lửa bội siêu thanh Kinzhal nhưng không nói rõ số lượng là bao nhiêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.