Lãnh đạo Wagner nói không ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga

Lãnh đạo Wagner nói không ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga

La Vi
La Vi
13/06/2023 10:00 GMT+7

Hãng tin Bloomberg hôm 11.6 đưa tin lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner cho biết lực lượng của ông đang chiến đấu ở Ukraine sẽ không ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga.

Với tuyên bố này, ông Yevgeny Prigozhin đã bác bỏ một yêu cầu mới từ Bộ Quốc phòng Nga nhằm chính thức hóa các đơn vị quân sự tình nguyện của nước này.

Ông Prigozhin nói rằng các mệnh lệnh và sắc lệnh từ Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu chỉ liên quan đến nhân viên và binh lính của bộ chứ không phải nhóm Wagner.

Vào hôm 10.6, Bộ Quốc phòng Nga chỉ đạo các đơn vị tình nguyện ký hợp đồng trước ngày 1.7 nhằm đảm bảo tư cách pháp lý cần thiết và mở rộng các biện pháp hỗ trợ và bảo trợ xã hội cho các tình nguyện viên và người thân trong gia đình.

Lãnh đạo Wagner nói sẽ không ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga - Ảnh 1.

Ông Prigozhin nói chuyện với quân nhân Nga trong quá trình rút quân khỏi Bakhmut

REUTERS

Ông Prigozhin sau đó trong một bài đăng trên Telegram cho biết: "Wagner tuyệt đối, hoàn toàn phục vụ lợi ích của nước Nga và Tổng tư lệnh".

Ông nói thêm rằng nhóm của ông điều phối tất cả các hành động của mình và thực hiện các nhiệm vụ do tướng Sergei Surovikin giao phó.

Bộ Quốc phòng Nga không nói rõ điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp các hợp đồng không được ký kết.

Lực lượng Wagner trong những tháng gần đây có không ít mâu thuẫn với quân đội chính quy Nga. Sau khi đóng vai trò chủ công trong cuộc tấn công kiểm soát thành phố Bakhmut kéo dài hơn 8 tháng, các đơn vị Wagner đã bàn giao lại nơi đây cho quân đội Nga. Ông Prigozhin nhiều lần chỉ trích hoạt động của quân đội trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Hôm 11.6, ông Prigozhin cũng cho biết đã tổ chức các cuộc thảo luận về việc cải thiện khả năng phòng thủ biên giới Nga với một nhóm cá nhân ở các khu vực giáp với Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.