UAV Iran bị tố bay sát chiến đấu cơ Mỹ

09/08/2017 07:24 GMT+7

Một quan chức Mỹ ngày 8.8 khẳng định một máy bay không người lái (UAV) của Iran đã bay cách chiến đấu cơ Mỹ F/A-18E chỉ 31 m trong vịnh Ba Tư.

Vị quan chức nói trên, không tiết lộ danh tính, nói rõ với Reuters rằng dù đã được thông báo tránh xa chiếc F/A-18E, nhưng UAV của Iran vẫn thay đổi hướng bay một cách  “không chuyên nghiệp và không an toàn” gần sát chiến đấu cơ Mỹ.
Vụ việc xảy ra trong lúc chiếc F/A-18E đang chuẩn bị hạ cạnh xuống tàu sân bay USS Nimitz ở khu vực.
Đây là vụ đối đầu "không an toàn và không chuyên nghiệp" lần thứ 13 giữa hải quân hai nước từ đầu năm tới nay, theo vị quan chức Mỹ. Tuy nhiên, đây có thể là lần đầu tiên UAV Iran bay sát chiến đấu cơ Mỹ ở vịnh Ba Tư.
Chưa có thông tin về phản ứng từ phía Iran đối với cáo buộc nói trên của Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.