Những ứng viên tiềm năng trở thành 'phó tướng' của ông Trump

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
28/04/2024 12:48 GMT+7

Khi đã đánh bại toàn bộ đối thủ trong bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa, thách thức tiếp theo của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là chọn ra người đồng hành cho vị trí ứng viên phó tổng thống.

Một ứng viên phó tổng thống có thể giúp ông Donald Trump thu hút ủng hộ của các nhóm cử tri cụ thể. Trước đó, cựu Phó tổng thống Mike Pence, một chính trị gia truyền thống và tín đồ Cơ đốc giáo bảo thủ, là cánh tay phải đắc lực của ông Trump trong các chiến dịch tranh cử hai năm 2016 và 2020.

Tuy nhiên, việc ông Pence từ chối tuân theo yêu cầu của ông Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 khiến bản thân ông bị gán mác “phản bội” và trở thành mục tiêu của những người quá khích trong vụ tấn công Đồi Capitol ngày 6.1.2021. Sau nỗ lực tranh cử tổng thống thất bại vào năm nay, ông Pence gần đây nói trong một cuộc phỏng vấn rằng mình sẽ không ủng hộ ông Trump.

Theo The Guardian, cựu tổng thống có 3 ưu tiên khi chọn cộng sự trong đường đua tranh cử, bao gồm người thể hiện lòng trung thành, có tố chất cho chức vụ này, cuối cùng là biết rõ vị trí của mình và không “chiếm sóng” ông Trump trong chiến dịch.

Những ứng viên tiềm năng trở thành 'phó tướng' của ông Trump- Ảnh 1.

Ông Donald Trump (phải) và ông Mike Pence tham gia vận động ở bang Virginia năm 2020

REUTERS

The Hill cho biết đây là một quyết định quan trọng, bởi nếu ông Trump thắng cử, người được chọn làm phó tổng thống có thể là ứng viên tổng thống tiềm năng vào năm 2028, khi ông Trump đã làm tối đa hai nhiệm kỳ.

Dưới đây là những thành viên đảng Cộng hòa tiềm năng có thể được ông Trump chỉ định làm ứng viên phó tổng thống.

Ông Greg Abbott (66 tuổi, Thống đốc bang Texas)

Chính trị gia từ Texas là người trung thành với ông Trump và có đường lối cứng rắn trong vấn đề an ninh biên giới. Ông Abbott cũng tham gia nhiều vụ đối đầu pháp lý với chính quyền Tổng thống Joe Biden. Trong một buổi phỏng vấn với kênh Fox News hồi tháng 2, ông Trump nói rằng mình “sẽ rất cân nhắc ông Abbott” cho vị trí phó tổng thống.

Các đồng minh của Mỹ chuẩn bị ra sao cho khả năng "Trump 2.0"?

Ông JD Vance (39 tuổi, Thượng nghị sĩ bang Ohio)

Từng là người chỉ trích ông Trump, giờ đây ông Vance là người ủng hộ cựu tổng thống nhiệt thành và tuyên bố sẽ đấu tranh cho giai cấp công nhân bằng cách chống lại những người theo chủ nghĩa tự do, những người “thuộc cấp cao của chính phủ, giới doanh nghiệp, truyền thông, giải trí và học viện Mỹ”.

Ông cũng có cùng quan điểm dân túy của ông Trump về vấn đề nhập cư và chính sách đối ngoại “nước Mỹ trên hết” đối với Ukraine. Với tuổi đời trẻ, ông Vance được coi là "làn gió mới" cho đảng Cộng hòa.

Những ứng viên tiềm năng trở thành 'phó tướng' của ông Trump- Ảnh 2.

Thượng nghị sĩ bang Ohio JD Vance

REUTERS

Bà Nikki Haley (52 tuổi, chính trị gia)

Người từng giữ chức Thống đốc bang Nam Carolina và là cựu Đại sứ Mỹ lại Liên Hiệp Quốc dưới thời ông Trump được cho là có thể xoa dịu những công kích rằng cựu tổng thống phân biệt giới tính và phân biệt chủng tộc.

Song ông Trump và những người theo phong trào “đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA) có thể không ủng hộ bà Nikki Haley, khi bà là ứng viên cuối cùng đối đầu với ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa, cũng như nhiều lần đặt nghi vấn về tuổi tác và sự nhạy bén về tinh thần của cựu lãnh đạo Nhà Trắng. Hai người cũng có những lập trường khác nhau về vấn đề viện trợ cho Ukraine.

Cháu trai cố Tổng thống Kennedy, vợ cũ đồng sáng lập Google liên danh ra tranh cử

Bà Sarah Sanders (41 tuổi, Thống đốc bang Arkansas)

Bà là thư ký báo chí giữ chức lâu nhất trong nhiệm kỳ của ông Donald Trump, thúc đẩy chương trình nghị sự của cựu tổng thống và khẳng định cấp trên không phân biệt chủng tộc hay phân biệt giới tính. Năm ngoái, bà Sanders đã nhậm chức với tư cách nữ thống đốc đầu tiên của bang Arkansas, đồng thời đang là thống đốc trẻ nhất nước Mỹ.

Cha của bà Sanders là ông Mike Huckabee, cựu thống đốc và cũng là cựu mục sư, vốn có thể giúp thu hút sự ủng hộ từ các cử tri Cơ đốc giáo.

Bà Elise Stefanik (39 tuổi, dân biểu bang New York)

Chính trị gia từ New York đang giữ chức Chủ tịch Hội nghị đảng Cộng hòa tại Hạ viện, chức vụ lớn thứ tư trong nhóm chính trị đảng này tại Hạ viện và là một trong những người đầu tiên ủng hộ ông Trump. Bà là người trong phiên điều trần Quốc hội Mỹ tháng 12.2023 đã chất vấn hiệu trưởng từ 3 trường đại học hàng đầu nước Mỹ về tình trạng bài Do Thái trong khuôn viên trường, với kết quả là hai hiệu trưởng đã từ chức.

Bà Stefanik từng lên tiếng rằng những người bị kết án liên quan đến cuộc bạo loạn Đồi Capitol là “con tin”, thuật ngữ cũng được ông Trump sử dụng.

Dân biểu Elise Stefanik trong phiên điều trần tại Hạ viện

Dân biểu Elise Stefanik trong phiên điều trần tại Hạ viện

REUTERS

Bà Kristi Noem (52 tuổi, Thống đốc bang Nam Dakota)

Là nữ thống đốc đầu tiên của bang Nam Dakota, bà Noem đang trong nhiệm kỳ thứ hai, sau chiến thắng áp đảo trong cuộc tái tranh cử năm 2022. Bà từng được chú ý khi từ chối áp dụng quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên toàn tiểu bang trong thời kỳ đại dịch Covid-19.

Bà đã dập tắt những đồn đoán về khả năng tranh cử khi sớm ủng hộ cựu tổng thống Trump. Nhưng lập trường bảo thủ về vấn đề phá thai, cũng như những báo cáo truyền thông cho biết bà từng ngoại tình với ông Corey Lewandowski, cựu trợ lý của ông Trump, có thể là một trở ngại.

Ông Tim Scott (58 tuổi, Thượng nghị sĩ bang Nam Carolina)

Ông là tín đồ Tin lành đã đứng ra tranh cử tổng thống nhưng đã sớm rút lui và chuyển sang ủng hộ ông Trump. Ông Scott, nghị sĩ Cộng hòa da đen duy nhất tại Thượng viện, được cho là người có thể thu hút ủng hộ của những cử tri Mỹ gốc Phi cho cựu tổng thống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.