Tuột thắng, đoàn tàu tuột dốc chạy ngược ở Ấn Độ

10/04/2018 08:00 GMT+7

Công ty đường sắt Ấn Độ đã đình chỉ công việc của 7 nhân viên sau đoàn tàu 22 toa chở hàng trăm người bị hư thắng và “chạy ngược” suốt khoảng 13 km trong nỗi kinh hoàng của hành khách.

Reuters dẫn lời giới hữu trách hôm 9.4 cho hay đoàn tàu, đang chạy từ Ahmedabad (bang miền tây Gujarat) đến Puri (bang miền đông Odisha), đã tuột dốc suốt 45 phút vào ngày 7.4 trước khi dần dần ngừng lại. Đây được xem là sự cố mới nhất trong một loạt các tai nạn liên quan đến hệ thống đường sắt lớn thứ 4 thế giới.
Không rõ tốc độ tuột dốc của đoàn tàu là bao nhiêu, may mắn không xảy ra thương vong.
Một quan chức kỳ cựu của ngành đường sắt cho hay bộ phận thường dùng để dừng tàu không được đặt đúng vị trí.
“Vào thời điểm đoàn tàu lăn ngược về hướng nhà ga gần nhất, nó đã giảm tốc độ đáng kể và ngừng lại sau khi được chèn các nêm gỗ”, ông cho biết, thêm rằng các hành khách cũng đã góp tay ngừng đoàn tàu.
Có khoảng 1,3 triệu người đang làm việc cho công ty đường sắt Ấn Độ, trong khi hàng chục ngàn vị trí trống đang đợi tuyển, đa số đều là cần thiết để cải thiện mức độ an toàn của hệ thống đường sắt lớn thứ 4 thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.