Hàng trăm người nước ngoài chạy bộ trên đường phố Bình Nhưỡng

09/04/2018 10:50 GMT+7

Khoảng hơn 400 vận động viên không chuyên đã tham gia cuộc thi tài marathon thường niên tại Bình Nhưỡng vào 8.4, giảm hơn phân nửa so với năm ngoái, theo AFP.

Đây là sự kiện được tổ chức mỗi năm nhằm chào mừng sinh nhật của cố chủ tịch Kim Nhật Thành, và thường thu hút sự tham gia đông đảo của những người nước ngoài muốn tìm hiểu về quốc gia khép kín này, theo AFP hôm 9.4.
Tuy nhiên, sau những lần thử tên lửa và hạt nhân liên tiếp tại Triều Tiên trong năm 2017, Liên Hiệp Quốc áp thêm lệnh cấm vận lên nước này, và đến tháng 9.2017 Washington chính thức cấm công dân Mỹ thăm Triều Tiên theo sau cái chết của sinh viên Otto Warmbier, đồng thời một số nước khác cũng lên tiếng cảnh báo công dân tránh du lịch quốc gia Đông Á này.
Vì lý do đó, giải marathon 2018 chỉ có 429 người nước ngoài tham dự, so với hơn 1.000 người vào năm 2017.
Dân Bình Nhưỡng bắt tay một vận động viên nước ngoài chạy ngang, đằng sau có thể thấy khách sạn Ryugyong bị bỏ hoang AFP
Số vận động viên này đến từ khoảng 43 nước và vùng lãnh thổ, và lần đầu tiên người khuyết tật cũng được tham gia, bao gồm một người Singapore thi tài trên xe lăn và một người Triều Tiên bị mù.
Một vận động viên chuyên nghiệp của châu Phi chạy qua Khải Hoàn Môn AFP
Bên cạnh đó, 13 vận động viên châu Phi đã tranh tài ở hạng mục chuyên nghiệp.
Các vận động viên nước ngoài chạy ngang quảng trường Kim Nhật Thành AFP
Cuộc đua marathon năm nay bắt đầu từ sân vận động Kim Nhật Thành và đi qua các công trình biểu tượng của thủ đô nước này, như quảng trường Kim Nhật Thành, Đường Mirae…
Nhân viên phục vụ tại các trạm tiếp nước ăn mặc hết sức chỉn chu AFP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.