Toyota cảnh báo khẩn đến 50.000 chủ xe ở Mỹ

Toyota cảnh báo khẩn đến 50.000 chủ xe ở Mỹ

Phương Thúy
Phương Thúy
31/01/2024 07:27 GMT+7

Toyota phát thông báo khẩn cấp kêu gọi chủ sở hữu của 50.000 chiếc xe tại Mỹ ngừng chạy xe và tiến hành sửa chữa.

Toyota vừa phát đi một thông báo khẩn cấp, kêu gọi chủ sở hữu của 50.000 chiếc xe tại Mỹ cho xe ngừng hoạt động và tiến hành sửa chữa ngay lập tức do phần túi khí có thể phát nổ và gây tử vong cho người lái và hành khách.

Theo hãng tin Reuters, cảnh báo khẩn "Không được lái xe" dành cho các Corolla đời 2003-2004, Corolla Matrix 2003-2004 và RAV4 2004-2005 có bộ bơm túi khí Takata.

Kể từ năm 2009 đã có hơn 30 trường hợp tử vong trên toàn thế giới, trong đó có 26 trường hợp tử vong ở Mỹ và hàng trăm người bị thương trên các phương tiện của nhiều nhà sản xuất ô tô, có liên quan đến bộ bơm túi khí Takata. Túi khí Takata có thể phát nổ, qua đó làm văng ra các mảnh kim loại bên trong ô tô.

Trong thập kỷ qua, hơn 67 triệu cụm bơm hơi túi khí Takata đã bị hơn 20 nhà sản xuất ô tô thu hồi tại Mỹ. Toyota cho biết việc triệu hồi RAV4 liên quan đến túi khí người lái, còn các xe khác liên quan đến túi khí hành khách phía trước. Ở một số mẫu xe Corolla và Corolla Matrix bị lỗi khiến túi khí có thể bung ra ngay cả khi không xảy ra va chạm.

Trước đây, các nhà sản xuất ô tô khác đã cảnh báo "Không được lái xe" đối với phương tiện sử dụng bộ bơm hơi túi khí Takata cũ sau các vụ va chạm chết người.

Toyota cảnh báo khẩn đến 50.000 chủ xe ở Mỹ- Ảnh 1.

Takata tuyên bố phá sản vào tháng 6.2017

REUTERS

Hãng túi khí Takata tuyên bố phá sản vào tháng 6.2017. Công ty Nhật Bản không đủ khả năng chi trả cho khách hàng, các hãng xe và các khoản phạt, qua đó phải bán toàn bộ công ty với giá 1,6 tỉ USD. Quá trình thanh lý hãng túi khí Takata hoàn tất vào tháng 4.2018, đổi tên thành Joyson Safety Systems.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.